Vĩnh Long: Nhiều bất cập sau 1 tuần dạy và học online

VOV.VN - Sau ngày khai giảng năm học mới, Vĩnh Long cho học sinh lớp 9 và lớp 12 bắt học bằng hình thức học online. Các khối còn lại sẽ học vào tuần sau. Tuy nhiên sau 1 tuần tổ chức học online Vĩnh Long phát hiện có nhiều bất cập.

Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, hơn 1 tuần qua, các trường THCS trong tỉnh đã liên lạc và kết nối được với hơn 14.300 em học sinh lớp 9, chiếm khoảng 97% tổng số học sinh lớp 9 và hơn 9.400 học sinh học lớp 12, chiếm 99% tổng số học sinh lớp 12. Các thầy cô và các em học sinh bắt tay ngay vào công việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh chưa tham gia học được do nhiều nguyên nhân. Theo phản ánh của các trường, việc dạy và học online mấy ngày qua gặp khó khăn là do hiện tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội, một số em nhà trường không liên lạc được; nhiều em học sinh chưa mua được sách, vở và dụng cụ học tập cần thiết; một số  học sinh lại đang mắc kẹt ở tỉnh khác nên không thể trở về để học.

Cô Nguyễn Thị Duyên, giáo viên trường THCS và THPT Trưng Vương, thành phố Vĩnh Long nêu một số khó khăn của trường và đây cũng là khó khăn chung của các trường khác trong tỉnh cần phải khắc phục để tổ chức dạy và học tốt hơn trong thời gian tới.

“Các em ai cũng học trực tuyến, nên đường truyền đôi lúc không được tốt, giáo viên và học sinh đang tương tác thì đường truyền bị mất, nên giáo viên và học sinh phải kết nối lại. Một số em nói điện thoại em không có Mic hoặc không có Camera”, cô Duyên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở GD-ĐT Hà Nội chia buồn với gia đình học sinh bị điện giật tử vong khi học trực tuyến
Sở GD-ĐT Hà Nội chia buồn với gia đình học sinh bị điện giật tử vong khi học trực tuyến

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội đã gửi lời chia buồn tới gia đình học sinh bị tai nạn, đồng thời chỉ đạo ngành GD-ĐT Đống Đa và nhà trường thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội chia buồn với gia đình học sinh bị điện giật tử vong khi học trực tuyến

Sở GD-ĐT Hà Nội chia buồn với gia đình học sinh bị điện giật tử vong khi học trực tuyến

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội đã gửi lời chia buồn tới gia đình học sinh bị tai nạn, đồng thời chỉ đạo ngành GD-ĐT Đống Đa và nhà trường thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình học sinh.

Đang học trực tuyến trên máy tính, bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong
Đang học trực tuyến trên máy tính, bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong

VOV.VN - Một bé trai 10 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội bị tử vong thương tâm do bị điện giật khi đang học trực tuyến trên máy tính.

Đang học trực tuyến trên máy tính, bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong

Đang học trực tuyến trên máy tính, bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong

VOV.VN - Một bé trai 10 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội bị tử vong thương tâm do bị điện giật khi đang học trực tuyến trên máy tính.

Hà Nội đề nghị đảm bảo đường truyền Internet để dạy và học trực tuyến
Hà Nội đề nghị đảm bảo đường truyền Internet để dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục phối hợp đảm bảo hạ tầng, đường truyền cung cấp dịch vụ viễn thông ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu làm việc trực tuyến, dạy, học từ xa.

Hà Nội đề nghị đảm bảo đường truyền Internet để dạy và học trực tuyến

Hà Nội đề nghị đảm bảo đường truyền Internet để dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục phối hợp đảm bảo hạ tầng, đường truyền cung cấp dịch vụ viễn thông ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu làm việc trực tuyến, dạy, học từ xa.