Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Có thể đêm 19 hoặc sáng 20/1 đưa trụ bê tông lên mặt đất

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháu bé trai T.L.H.N (10 tuổi) xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông rỗng, tối 19/1 (tức 28 Tết) lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện các biện pháp để đưa trụ bê tông thứ ba lên mặt đất.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày 19/1, lực lượng cứu hộ đã tập trung phối hợp làm nhiều biện pháp và đến 18h đã đưa được trụ bê tông thứ 2 dài 12m lên mặt đất và đầu trụ bê tông thứ 3 đã được thực hiện các biện pháp cứu hộ tiếp theo. Tuy nhiên, đây là công đoạn khó khăn khi tới giai đoạn sau cùng thi công ở độ sâu, xung quanh có nước phải bơm liên tục nên công tác cứu hộ có phần khó khăn và thời gian cứu hộ kéo dài ra.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, hiện nay các đơn vị cứu hộ vẫn đang quyết tâm, tập trung đảm bảo nhân lực, thiết bị, phương án điều chỉnh phù hợp với giai đoạn sau cùng để quyết tâm trong đêm nay hoặc sáng mai hoàn thành công việc đưa cháu bé về gia đình để lo tang sự.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào trưa 31/12/2022, em T.L.H.N (10 tuổi) cùng một số người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, không may bé N. lọt xuống cọc bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35m. Đến nay công tác cứu hộ đã 20 ngày nhưng vẫn chưa thể đưa thi thể cháu bé bàn giao cho gia đình.

Công trình Cầu Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 thuộc dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 đường ĐT.845 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp quản lý dự án; Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải giám sát thi công xây dựng. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt người đăng tin sai sự thật về bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp
Phạt người đăng tin sai sự thật về bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Lương Thành Đê vì đăng tin sai sự thật về bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp.

Phạt người đăng tin sai sự thật về bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Phạt người đăng tin sai sự thật về bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Lương Thành Đê vì đăng tin sai sự thật về bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp.

Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Cố gắng sớm hoàn thành công tác cứu hộ
Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Cố gắng sớm hoàn thành công tác cứu hộ

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháu bé trai T.L.H.N (10 tuổi) xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông rỗng, chiều 18/1, theo thông tin từ Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Tháp, công tác cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen vẫn đang tiếp tục.

Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Cố gắng sớm hoàn thành công tác cứu hộ

Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Cố gắng sớm hoàn thành công tác cứu hộ

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháu bé trai T.L.H.N (10 tuổi) xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông rỗng, chiều 18/1, theo thông tin từ Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Tháp, công tác cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen vẫn đang tiếp tục.

Bé trai lọt xuống trụ bê tông: Đưa thi thể lên trong tối nay hoặc ngày mai
Bé trai lọt xuống trụ bê tông: Đưa thi thể lên trong tối nay hoặc ngày mai

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự kiến trong tối nay hoặc chậm nhất trong ngày mai sẽ đưa thi thể bé trai lên.

Bé trai lọt xuống trụ bê tông: Đưa thi thể lên trong tối nay hoặc ngày mai

Bé trai lọt xuống trụ bê tông: Đưa thi thể lên trong tối nay hoặc ngày mai

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, dự kiến trong tối nay hoặc chậm nhất trong ngày mai sẽ đưa thi thể bé trai lên.