“Vùng xanh” ở Bình Dương nới lỏng giãn cách, người ra đường vẫn không nhiều

VOV.VN - Sáng 16/9, người dân ở 6 phường của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa được công bố “vùng xanh” đã được nới lỏng giãn cách, trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

Sáng 16/9, người dân ở 6 “phường xanh” ở thị xã Tân Uyên là Thạnh Phước, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Bạch Đằng, Thạnh Hội, Tân Vĩnh Hiệp tỉnh Bình Dương đã bắt đầu tận hưởng không gian của trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, người dân vẫn ra đường không đông; chủ yếu là người ra đường để đi mua lương thực, thực phẩm sau bao ngày chỉ ở nhà chờ tiếp tế…

Các chốt kiểm dịch liên phường vẫn kiểm soát chặt và chỉ cho người dân đi qua với lý do thực sự chính đáng.

Ông Ngô Tân Khánh Vĩnh, người dân phường Tân Vĩnh Hiệp cho biết, sau thời gian dài ngồi ở nhà nghe tiếng xe cứu thương đưa F0 đi cách ly điều trị mà sợ, nay mọi thứ trở lại “bình thường mới” nên ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên, mọi người cũng rất ý thức trong thực hiện quy định để tránh bùng phát dịch trở lại.

“Mình thấy người dân ra đường không nhiều vì mọi người đã ý thức được rằng đây là thành quả ban đầu. Mọi người mong muốn tuân thủ để sau này dịch bệnh chấm dứt và cuộc sống trở lại thì người ta ra đường thoải mái, tự tin hơn. Không ai muốn dịch bệnh quay lại”, ông Vĩnh nói.

Ngoài 6 “phường xanh”, thị xã Tân Uyên vẫn còn 1 phường “vùng vàng”, 3 phường “vùng cam” và 2 phường “vùng đỏ”. Với các khu vực này chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa trong công tác sàng lọc diện rộng để phát hiện nhanh, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân để sớm trở thành “vùng xanh” trong phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư Thị xã Tân Uyên cho biết, quan điểm của địa phương là không nóng vội mà phải đi từng bước để làm sao “vùng xanh” được giữ vững và mở rộng, tiến đến việc xóa “vùng đỏ”. Có như vậy, thị xã Tân Uyên mới mau chóng trở về trạng thái “bình thường mới”.

“Dù đã đạt được thành quả trong chống dịch, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn dịch bệnh và thực hiện các kịch bản phục hồi kinh tế, xã hội. Từ nay đến 20/9, phải bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng”, ông Dành cho biết.

Từng là “điểm nóng” COVID-19 nhưng đến nay, thị xã Tân Uyên đang dần trở về trạng thái “bình thường mới” đã cho thấy sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong công tác dập dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 852.000 liều vaccine chính phủ Đức hỗ trợ đã về đến Hà Nội
Hơn 852.000 liều vaccine chính phủ Đức hỗ trợ đã về đến Hà Nội

VOV.VN - 852.480 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đã về đến Hà Nội hôm nay (16/9)

Hơn 852.000 liều vaccine chính phủ Đức hỗ trợ đã về đến Hà Nội

Hơn 852.000 liều vaccine chính phủ Đức hỗ trợ đã về đến Hà Nội

VOV.VN - 852.480 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đã về đến Hà Nội hôm nay (16/9)

Hà Nội có thêm 12 ca mắc COVID-19 trong 6 giờ qua
Hà Nội có thêm 12 ca mắc COVID-19 trong 6 giờ qua

VOV.VN - Từ 6h-12h ngày 16/9, Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới, gồm 11 ca trong khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa.

Hà Nội có thêm 12 ca mắc COVID-19 trong 6 giờ qua

Hà Nội có thêm 12 ca mắc COVID-19 trong 6 giờ qua

VOV.VN - Từ 6h-12h ngày 16/9, Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới, gồm 11 ca trong khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa.

Hàng ăn ở 19 quận, huyện Hà Nội mở lại, vừa bán vừa...nghe ngóng
Hàng ăn ở 19 quận, huyện Hà Nội mở lại, vừa bán vừa...nghe ngóng

VOV.VN - Bắt đầu từ 12h trưa nay (16/9), 19 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (tính từ ngày 6/9) được hoạt động một số loại hình kinh doanh. Lác đác có một số hàng ăn mở cửa trở lại với tâm thế vừa bán vừa...nghe ngóng tình hình.

Hàng ăn ở 19 quận, huyện Hà Nội mở lại, vừa bán vừa...nghe ngóng

Hàng ăn ở 19 quận, huyện Hà Nội mở lại, vừa bán vừa...nghe ngóng

VOV.VN - Bắt đầu từ 12h trưa nay (16/9), 19 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (tính từ ngày 6/9) được hoạt động một số loại hình kinh doanh. Lác đác có một số hàng ăn mở cửa trở lại với tâm thế vừa bán vừa...nghe ngóng tình hình.

6 phường ở “điểm nóng” thị xã Tân Uyên (Bình Dương) chuyển xanh
6 phường ở “điểm nóng” thị xã Tân Uyên (Bình Dương) chuyển xanh

VOV.VN - Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố 6 phường “vùng xanh”, góp phần đưa thị xã này về trạng thái “bình thường mới”.

6 phường ở “điểm nóng” thị xã Tân Uyên (Bình Dương) chuyển xanh

6 phường ở “điểm nóng” thị xã Tân Uyên (Bình Dương) chuyển xanh

VOV.VN - Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố 6 phường “vùng xanh”, góp phần đưa thị xã này về trạng thái “bình thường mới”.

“Chuyến xe yêu thương” mang 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với TP.HCM và Bình Dương
“Chuyến xe yêu thương” mang 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Sáng nay (15/9), Công đoàn ngành Giáo dục Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên TP Cần Thơ khởi hành “Chuyến xe yêu thương” mang rau củ, hàng hóa đến với ngành giáo dục TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

“Chuyến xe yêu thương” mang 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với TP.HCM và Bình Dương

“Chuyến xe yêu thương” mang 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Sáng nay (15/9), Công đoàn ngành Giáo dục Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên TP Cần Thơ khởi hành “Chuyến xe yêu thương” mang rau củ, hàng hóa đến với ngành giáo dục TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Làm rõ việc thanh niên ở Bình Dương nghi khai gian để được tiêm mũi 2 vaccine
Làm rõ việc thanh niên ở Bình Dương nghi khai gian để được tiêm mũi 2 vaccine

VOV.VN - Sáng nay (15/9), lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu Trạm Y tế phường Tân Phước Khánh xác minh, làm rõ việc một người đàn ông nghi khai báo gian dối để được tiêm mũi 2 vaccine Pfizer.

Làm rõ việc thanh niên ở Bình Dương nghi khai gian để được tiêm mũi 2 vaccine

Làm rõ việc thanh niên ở Bình Dương nghi khai gian để được tiêm mũi 2 vaccine

VOV.VN - Sáng nay (15/9), lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu Trạm Y tế phường Tân Phước Khánh xác minh, làm rõ việc một người đàn ông nghi khai báo gian dối để được tiêm mũi 2 vaccine Pfizer.