Xả nước lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4 tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hôm nay (6/7), ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3.

Tại hiện trường tìm kiếm ở bãi bồi số 2, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đang nỗ lực thi công, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Từ ngày 1/7 đến nay các lực lượng đã đào bới khoảng 27.000 khối đất đá để tìm kiếm các nạn nhân. Mặc dù đã nỗ lực song đến nay, vẫn chưa tìm thấy thêm được thi thể nào. Hiện các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm các vị trí còn lại ở bãi bồi số 2 và đưa xe cơ giới mở đường cho phương tiện cơ động từ khu vực bãi bồi thứ 2 đến bãi bồi thứ 3 và khu vực cửa xả của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao những cố gắng của các lực lượng đã triển khai công tác tìm kiếm một cách tích cực và khoa học, mặc dù trong những ngày qua thời tiết tại Rào Trăng 3 nắng nóng khắc nghiệt. Ông Nguyễn Văn Phương lưu ý thời gian tới sẽ còn vất vả và khó khăn hơn, đặc biệt là khu vực bãi bồi số 3 sẽ rất nguy hiểm vì đây là khu vực có vực sâu và bãi đá ngầm, đường cơ động vào hiện trường rất khó khăn.

Cũng tại buổi kiểm tra ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thủy điện Rào Trăng cần triển khai ngay phương án xả nước tại hồ thủy điện Rào Trăng 4 để tìm kiếm trong trường hợp kết thúc tìm kiếm tại bãi bồi số 3 vẫn không tìm thấy thi thể các nạn nhân: “Sau giai đoạn tìm kiếm ở lòng suối chúng ta chỉ còn một bước cuối cùng là xả hết nước của lòng hồ của Rào Trăng 4. Chúng tôi cũng đã tính toán. Kết thúc giai đoạn này mới chuyển sang giai đoạn đó, bởi vì để xả được lòng hồ của Rào Trăng 4 phải ngắt được dòng hoàn toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3
Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Các lực lượng tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 đã tập trung phương tiện tiếp cận và trên khai tìm kiếm tại bãi bồi số 2.

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Mở đường tiếp cận bãi bồi số 3 tìm kiếm nạn nhân tại thuỷ điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Các lực lượng tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 đã tập trung phương tiện tiếp cận và trên khai tìm kiếm tại bãi bồi số 2.

Tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng
Tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng

VOV.VN - Qua khảo sát tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn xác định 3 vị trí sẽ tiến hành tìm kiếm trong giai đoạn 5.

Tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng

Tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng

VOV.VN - Qua khảo sát tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn xác định 3 vị trí sẽ tiến hành tìm kiếm trong giai đoạn 5.

Vụ thủy điện Rào Trăng 3: Xây dựng phương án tìm kiếm tại 2 bãi bồi tiếp theo
Vụ thủy điện Rào Trăng 3: Xây dựng phương án tìm kiếm tại 2 bãi bồi tiếp theo

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế giao lực lượng cứu hộ của tỉnh sớm thành lập đoàn khảo sát hiện trường để lên phương án cụ thể tìm kiếm thi thể 11 công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích.

Vụ thủy điện Rào Trăng 3: Xây dựng phương án tìm kiếm tại 2 bãi bồi tiếp theo

Vụ thủy điện Rào Trăng 3: Xây dựng phương án tìm kiếm tại 2 bãi bồi tiếp theo

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế giao lực lượng cứu hộ của tỉnh sớm thành lập đoàn khảo sát hiện trường để lên phương án cụ thể tìm kiếm thi thể 11 công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích.