Xuất hiện F0 ở Điện Biên lịch trình phức tạp, liên quan hoạt động karaoke “chui”

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển rất phức tạp, đặc biệt có liên quan đến hoạt động karaoke “chui” trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, bệnh nhân mắc COVID-19 mới được phát hiện trên địa bàn có giới tính nữ - mã bệnh BN1606623 (sinh năm 1998) có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Bệnh nhân này hành nghề tự do (là nhân viên quán Karaoke MTV, có địa chỉ tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên). Nơi phát hiện ca bệnh là tại số nhà 10, tổ 10, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

Quá trình truy vết lịch sử di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân này qua khai báo y tế xác định rất phức tạp bởi trong các ngày từ 21-23/12 bệnh nhân đi làm việc tại nhiều quán hát karaoke trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên tiếp xúc với nhiều khách hát, nhân viên tại các quán và chủ quán. Về yếu tố dịch tễ, bệnh nhân này chưa xác định được nguồn lây, có biểu hiện ho sốt vào ngày 23/12, có kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đáng lưu ý là tại mục 4.4, phụ lục tiêu chí các biện pháp hành chính đối với từng cấp độ dịch theo Văn bản số 3894 ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên quy định: Vũ trường, Karaoke, Massage, quán Bar tạm thời chưa hoạt động trở lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 3442 ngày 14/10/2021. Vậy tại sao vẫn có những quán karaoke tự ý mở cửa đón khách theo như thông tin mà ca bệnh này cung cấp? Có hay không việc quản lý lỏng lẻo của chính quyền, các ngành chức năng trong việc quản lý hoạt động karaoke “chui” trên địa bàn?

Riêng đối với quán Karaoke MTV nơi bệnh nhân làm nhân viên vào tháng 9 vừa qua đã bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên ký Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke do không thực hiện việc tạm dừng kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên theo lời khai y tế của bệnh nhân BN1606623, tối 21/12 và rạng sáng ngày 23/12 vẫn làm việc tại các phòng 201, 202 của quán, tiếp xúc tổng cộng 13 khách hát là nam giới.

Như vậy, tính từ ngày 1/11 đến 22h30 ngày 23/12, tỉnh Điện Biên ghi nhận tổng cộng 488 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhiều nhất vẫn là huyện Điện Biên 250 ca, thành phố Điện Biên Phủ 100 ca, huyện Mường Nhé 56 ca.

Về công tác tiêm chủng, từ ngày 23/12/2021 - 15/1/2022, tỉnh Điện Biên sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 22 cho nhân dân trên địa bàn. Trong đó, sẽ tiến hành tiêm liều bổ sung và nhắc lại mũi 3 cho một số đối tượng./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quán karaoke tại Lạng Sơn vẫn hoạt động “chui”
Bất chấp lệnh cấm, nhiều quán karaoke tại Lạng Sơn vẫn hoạt động “chui”

VOV.VN - Mặc dù chưa được phép hoạt động trở lại nhưng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn có khá nhiều quán karaoke hoạt động “chui”, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quán karaoke tại Lạng Sơn vẫn hoạt động “chui”

Bất chấp lệnh cấm, nhiều quán karaoke tại Lạng Sơn vẫn hoạt động “chui”

VOV.VN - Mặc dù chưa được phép hoạt động trở lại nhưng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn có khá nhiều quán karaoke hoạt động “chui”, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Quán karaoke bị cháy trên phố Trần Thái Tông đang hoạt động "chui"
Quán karaoke bị cháy trên phố Trần Thái Tông đang hoạt động "chui"

VOV.VN - Quán karaoke bị cháy trên phố Trần Thái Tông đang hoạt động "chui". Trong tháng 10, đã 3 lần cơ quan chức năng kiểm tra và lập biên bản vi phạm.

Quán karaoke bị cháy trên phố Trần Thái Tông đang hoạt động "chui"

Quán karaoke bị cháy trên phố Trần Thái Tông đang hoạt động "chui"

VOV.VN - Quán karaoke bị cháy trên phố Trần Thái Tông đang hoạt động "chui". Trong tháng 10, đã 3 lần cơ quan chức năng kiểm tra và lập biên bản vi phạm.