Yên Bái đề nghị người dân nếu ho, sốt... phải đến ngay cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái siết chặt quản lý người và phương tiện vào địa bàn.

Để chủ động tầm soát và phát hiện sớm nguy cơ mắc COVID-9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đề nghị tất cả người dân trên địa bàn, khi có hai trong số các biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác cần liên hệ ngay Trạm Y tế nơi cư trú để được hướng dẫn và lẫy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cũng trong thời gian này, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái siết chặt quản lý người và phương tiện vào địa bàn. Cụ thể, đối với những người đã rời khỏi các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội di chuyển về tỉnh Yên Bái, phải lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly, không để dịch bệnh lây lan.

Tất cả những người đến, về tỉnh Yên Bái phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm, phải xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm dịch y tế và tự trả phí xét nghiệm...

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái, ông Lại Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, thay ông Nguyễn Văn Hà trước đó đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Việc bổ nhiệm nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 18 trường hợp ở Đắk Lắk nghi nhiễm SARS-CoV-2
Thêm 18 trường hợp ở Đắk Lắk nghi nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Đắk Lắk, trong ngày 3/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 18 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại 7 huyện.  Đây đều là những ca bệnh có yếu tố dịch tễ từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Thêm 18 trường hợp ở Đắk Lắk nghi nhiễm SARS-CoV-2

Thêm 18 trường hợp ở Đắk Lắk nghi nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Đắk Lắk, trong ngày 3/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 18 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại 7 huyện.  Đây đều là những ca bệnh có yếu tố dịch tễ từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Từ trưa 3/8, cán bộ y tế Bình Định dừng làm việc ngoài giờ tại phòng khám tư nhân
Từ trưa 3/8, cán bộ y tế Bình Định dừng làm việc ngoài giờ tại phòng khám tư nhân

VOV.VN - Các Phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ phải dừng làm việc ngoài giờ kể từ 11h30 trưa 3/8 cho đến khi có thông báo mới.

Từ trưa 3/8, cán bộ y tế Bình Định dừng làm việc ngoài giờ tại phòng khám tư nhân

Từ trưa 3/8, cán bộ y tế Bình Định dừng làm việc ngoài giờ tại phòng khám tư nhân

VOV.VN - Các Phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ phải dừng làm việc ngoài giờ kể từ 11h30 trưa 3/8 cho đến khi có thông báo mới.

Nhiều địa bàn tại TP.HCM thiết lập chốt tự quản “bảo vệ vùng xanh”
Nhiều địa bàn tại TP.HCM thiết lập chốt tự quản “bảo vệ vùng xanh”

VOV.VN - Nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, tất cả người bên ngoài không được vào khu vực vùng xanh, mọi hoạt động đều được thực hiện tại chốt chặn.

Nhiều địa bàn tại TP.HCM thiết lập chốt tự quản “bảo vệ vùng xanh”

Nhiều địa bàn tại TP.HCM thiết lập chốt tự quản “bảo vệ vùng xanh”

VOV.VN - Nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, tất cả người bên ngoài không được vào khu vực vùng xanh, mọi hoạt động đều được thực hiện tại chốt chặn.