Tin cuối cùng về cơn bão số 2

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 28/7, bão số 2 đã di chuyển vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Hồi 10 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,9 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) suy yếu và tan dần.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động; sóng biển cao 3,0-5,0m.

Ở vùng biển phía Đông khu vực Giữa  Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Ở trạm đảo Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; Phú Quốc, Song Tử Tây có gió giật cấp 7-8; Huyền Trân có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/7, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 30/7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 2 đang trên vùng biển phía Nam Phúc Kiến (Trung Quốc), gió giật cấp 16
Bão số 2 đang trên vùng biển phía Nam Phúc Kiến (Trung Quốc), gió giật cấp 16

VOV.VN - Hồi 07 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Bão số 2 đang trên vùng biển phía Nam Phúc Kiến (Trung Quốc), gió giật cấp 16

Bão số 2 đang trên vùng biển phía Nam Phúc Kiến (Trung Quốc), gió giật cấp 16

VOV.VN - Hồi 07 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Bão số 2 cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam
Bão số 2 cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam.

Bão số 2 cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam

Bão số 2 cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Nam Đông Nam.

Tin mới nhất về bão số 2 trên Biển Đông
Tin mới nhất về bão số 2 trên Biển Đông

VOV.VN - Sáng nay (27/7), bão DOKSURI đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines), đi vào khu vực Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023.

Tin mới nhất về bão số 2 trên Biển Đông

Tin mới nhất về bão số 2 trên Biển Đông

VOV.VN - Sáng nay (27/7), bão DOKSURI đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines), đi vào khu vực Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023.