Tin mới nhất về 14 người bị nạn trong vụ chìm ca nô ở Kiên Giang

VOV.VN - Các lực lương chức năng đã phối hợp với trạm y tế của xã sơ cứu cho người bị thương, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho toàn bộ 14 người bị nạn.

Sáng nay (9/2), Thượng tá Đặng Văn Mạnh, Đồn trưởng đồn biên phòng Nam Du ở xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết: liên quan đến việc 14 người bị nạn trên biển vào lúc 22h30 phút đêm qua toàn bộ 12 khách du lịch và 2 chủ tàu đã được đưa vào đến Đồn Biên phòng Nam Du (ở xã An Sơn) an toàn.

Đảo Lại Sơn nằm giữa quần đảo Nam du và đất liền. (Ảnh: dulichkiengiang)

Đồn Biên phòng đã chỉ đạo cho quân y của đơn vị phối hợp với trạm y tế của xã sơ cứu cho người bị thương, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho toàn bộ 14 người bị nạn. Đến sáng nay, toàn bộ đoàn khách bị nạn sức khoẻ đều ổn định và đang đợi tàu để về trong đất liền vào trưa nay.

Thượng tá Đặng Văn Mạnh cho biết thêm: “Khi tới, đơn vị tổ chức cho họ ăn uống, rồi mượn quần áo cho họ thay tạm thời để không lạnh và sơ cứu sức khoẻ ban đầu. Qua đó sức khoẻ đến nay cũng ổn định”.

Trong 14 người gặp nạn có 12 khách du lịch, 1 thuyền trưởng và 1 trưởng đoàn dẫn tour du lịch. Trong số này có 8 khách nữ.

Thượng tá Đặng Văn Mạnh cho biết thêm: đoàn khách du lịch đi từ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang sang tham quan du lịch ở đảo Nam Du thuộc huyện đảo Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang). Khi ra tới đảo, đoàn khách thuê xe mô tô để đi tham quan quanh đảo. Trong quá  trình đi trên đường thì va quẹt với một phương tiện mô tô khác đi ngược chiều khiến một khách du lịch nữ bị gãy ngón tay  áp út. Sau đó, đoàn khách thuê cano vào Rạch Giá để cứu chữa. Trên đường đi vào đất liền thì ca nô bị chìm. May mắn được tàu đánh lưới ghẹ đi ngang phát hiện vớt đưa lên tàu và đưa vào Đồn biên phòng Nam Du an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ
Thủ tướng yêu cầu báo cáo về vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp giải quyết vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ trước ngày 30/12.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp giải quyết vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ trước ngày 30/12.

Ca nô chở 14 người chìm giữa biển Kiên Giang
Ca nô chở 14 người chìm giữa biển Kiên Giang

Do có người gãy tay, nhóm du khách thuê ca nô để đưa người này vào đất liền chữa trị. Khi ca nô cách đảo Lại Sơn khoảng 10km thì bị sóng đánh lật úp.

Ca nô chở 14 người chìm giữa biển Kiên Giang

Ca nô chở 14 người chìm giữa biển Kiên Giang

Do có người gãy tay, nhóm du khách thuê ca nô để đưa người này vào đất liền chữa trị. Khi ca nô cách đảo Lại Sơn khoảng 10km thì bị sóng đánh lật úp.