Tình cảm của đồng bào Tày - Nùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN -  Tối 19/7, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà con đồng bào các dân tộc Tày, Nùng bùi ngùi tiếc thương người lãnh đạo gần gũi, thương dân.

Bà con sẽ còn nhớ mãi hình ảnh người cán bộ giản dị, gần gũi, hết lòng, hết sức phụng sự Nhân dân; luôn sẵn sàng phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần đến thăm, làm việc với đồng bào tỉnh Bắc Kạn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư. Trong những lần đến thăm, Tổng Bí thư đã đến các xã khó khăn nhất tại các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ còn khó khăn trên địa bàn. Tổng Bí thư căn dặn, người dân cần phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đoàn kết để cùng nhau khai thác tiềm năng, lợi thế đất rừng địa phương, vươn lên trong phát triển kinh tế. 

Chị Nông Bích Diệp, người Tày ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn nhớ lại: "Bà con Bạch Thông chúng tôi rất vinh dự được đón bác Tổng Bí thư đến thăm. Bác dặn chúng tôi phải đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Bà con chúng tôi giờ có cuộc sống khấm khá hơn, có đường ô tô vào tận bản rồi, chúng tôi rất cám ơn Đảng, Nhà nước và tấm lòng của Tổng Bí thư với nhân dân vùng cao chúng tôi".

Thông qua trang Fanpage “Tiếng Tày - Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam”, nhiều thính giả để lại bình luận tỏ lòng thành kính đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như “Đảng và đất nước mất đi một người lãnh đạo tốt”, “Cả nước tiếc thương nhà lãnh đạo lỗi lạc một đời vì Nước, vì Dân”.

Anh Hoàng Văn Tài, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Phầy, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Trong trái tim tôi, Tổng Bí thư luôn luôn là tấm gương sáng, là biểu tượng cao đẹp của người Cộng sản để mỗi đảng viên học tập và noi theo. Mặc dù chưa một lần được gặp bác, nhưng qua màn ảnh nhỏ, qua các kênh thông tin truyền thông tôi cảm nhận được sự mộc mạc, giản dị từ bác. Tổng Bí thư luôn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng cao cả, luôn lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và phấn đấu cho sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Từ huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn, cựu chiến binh Cương Xuân Lỉm cho biết: "Tôi rất tiếc thương Tổng Bí thư nhưng trong lòng không biết làm sao được. Nghe tin ông mất ngày 19/7, tôi ở nhà thấy rất buồn, tình cảm trào dâng như người cùng một nhà. Dù chưa gặp mặt, nói chuyện nhưng lúc tôi từng được dự buổi nói chuyện của Tổng Bí thư ở hội trường. Tổng Bí thư có nhân cách lớn và tình cảm dành cho bà con thật tuyệt vời".

Ông Hà Văn Nhiu, 84 tuổi, ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã gọi điện về chương trình phát thanh tiếng Tày - Nùng của Đài Tiếng nói Việt Nam và chia sẻ: Biết sinh lão bệnh tử là quy luật, nhưng nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông rất đau buồn và thương tiếc. Ông luôn cảm phục quyết tâm của Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua:

"Ở quê tôi, mọi tầng lớp nhân dân đều hướng về Tổng Bí thư. Ông từ trần, ai cũng tiếc thương. Những năm gần đây, Tổng Bí thư đã lãnh đạo Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thành tích đáng tự hào, đất nước và kinh tế phát triển, an ninh được giữ vững. Cho nên, bà con người Tày, Nùng và các dân tộc khác rất nhớ thương Tổng Bí thư. Tổng Bí thư đã về gặp các vị hiền triết do tuổi cao, lúc này nhân dân cần tăng cường đoàn kết, giúp sức vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng vững mạnh", ông Nhiu nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Người dân quê hương Lại Đà: Tổng Bí thư ra đi là mất mát quá lớn
Người dân quê hương Lại Đà: Tổng Bí thư ra đi là mất mát quá lớn

VOV.VN - Người dân tại quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) khi được hỏi đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của người đứng đầu Đảng.

Người dân quê hương Lại Đà: Tổng Bí thư ra đi là mất mát quá lớn

Người dân quê hương Lại Đà: Tổng Bí thư ra đi là mất mát quá lớn

VOV.VN - Người dân tại quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) khi được hỏi đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của người đứng đầu Đảng.