Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng trang nghiêm, an toàn

VOV.VN - Chỉ riêng Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 2.600 cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ lễ Quốc tang.  

Thời điểm diễn ra lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rất gần. Đối với Ban tổ chức Lễ Quốc tang, cùng với hai phiên họp chính thức, hàng chục cuộc họp lớn nhỏ khác và nhiều công việc quan trọng đã được triển khai với cố gắng cao nhất để Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra một cách trang nghiêm và an toàn nhất.

Lễ Quốc tang diễn ra trong 2 ngày với thời gian dài và địa bàn rộng, cho nên, các đơn vị chức năng đã lên một kế hoạch hết sức cụ thể và chi tiết. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội có trách nhiệm rất lớn trong việc đảm bảo an toàn cho lễ tang, tránh những sơ suất có thể xảy ra. Chỉ riêng Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 2.600 cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ lễ Quốc tang.  

“Các bộ, ngành đã có quyết tâm triển khai chu đáo các phương án và đã thực binh trên hiện trường. Bộ Giao thông Vận tải đã vào Quảng Bình làm đường, Bộ Quốc phòng cùng hàng không diễn tập trực tiếp lễ di quan… Tất cả  đều rất chu đáo”, Phó Thủ tướng cho biết.

Đảm bảo an ninh, an toàn, phương tiện, kỹ thuật, đảm bảo hậu cần, y tế… là những vấn đề được đặt ra hết sức nghiêm ngặt. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, ngành y tế đã sẵn sàng các phương án nhằm cấp cứu người bệnh.

“Tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, chúng tôi bố trí các bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị chịu trách nhiệm thường trực. Mỗi bệnh viện sẽ có 2 tổ y tế luân phiên ở đó. Mỗi tổ có 2 điều dưỡng, 2 bác sĩ và cơ số thuốc. Khi di quan, chúng tôi cũng bố trí 2 xe cứu thương đi cùng đoàn”, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Để đưa thi hài Đại tướng về với quê hương Quảng Bình, ngành giao thông vận tải đã chuẩn bị sẵn sàng hai máy bay chuyên cơ và đã hoàn tất mọi phương án diễn tập. Ông Vũ Thế Phiệt, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, vận chuyển thi hài đối với ngành hàng không là một nhiệm vụ đặc biệt và lý do để chọn 2 chuyên cơ này cũng được tính toán kỹ.  

“Lúc đầu, chúng tôi cũng có nhiều phương án nhưng cuối cùng đã chọn máy bay riêng và máy bay ATR 72 là máy bay tối ưu nhất. Có hai lý di để làm việc này. Thứ nhất, máy bay này có thể đủ rộng để đưa linh cữu Đại tướng vào. Để làm được việc này, đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành tháo ghế và biện pháp an toàn. Thứ hai, ATR72 500 cũng là loại hiện đại nhất hiện nay mà chúng tôi mới nhận về. Còn máy bay Airbus 21, chúng tôi cũng tính toán sao cho hợp với sân bay Đồng Hới”, ông Phiệt chia sẻ.

Mọi người dân đến Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đều có thể vào viếng Đại tướng bắt đầu từ 15h chiều 12/10 và Ban tổ chức mong muốn, không để người nào phải ra về mà không được vào viếng, nếu cần thời gian viếng có thể trễ hơn 21h.

Tuy nhiên, với một quãng đường di chuyển dài, nhân dân Hà Nội và Quảng Bình hoàn toàn có thể  bày tỏ tình cảm lưu luyến của mình với Đại tướng trên các tuyến đường nếu không có cơ hội vào viếng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục công bố rộng rãi các tuyến đường chở linh cữu Đại tướng để nhân dân đưa tiễn Đại tướng thuận lợi và an toàn nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng 11/10, mọi công tác chuẩn bị Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia đã đi đến những công đoạn cuối cùng.

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà tang lễ Quốc gia trước Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng 11/10, mọi công tác chuẩn bị Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia đã đi đến những công đoạn cuối cùng.

Đoàn xe, pháo dành cho tang lễ Đại tướng về tới Quảng Bình
Đoàn xe, pháo dành cho tang lễ Đại tướng về tới Quảng Bình

VOV.VN -Đoàn tàu hàng mang số hiệu HBN-2A chở đoàn xe, pháo phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về tới Quảng Bình.

Đoàn xe, pháo dành cho tang lễ Đại tướng về tới Quảng Bình

Đoàn xe, pháo dành cho tang lễ Đại tướng về tới Quảng Bình

VOV.VN -Đoàn tàu hàng mang số hiệu HBN-2A chở đoàn xe, pháo phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về tới Quảng Bình.

Kế hoạch di quan Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Kế hoạch di quan Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Dự kiến đoàn đưa tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) vào 12h30.

Kế hoạch di quan Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kế hoạch di quan Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Dự kiến đoàn đưa tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) vào 12h30.

Lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia
Lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia

VOV.VN - Lễ viếng Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra từ 7h30 đến 21h ngày 12/10/2013 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông

Lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia

Lịch viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia

VOV.VN - Lễ viếng Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra từ 7h30 đến 21h ngày 12/10/2013 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông