Toàn cảnh hồ Thành Công bị đề xuất lấp một phần để xây chung cư

VOV.VN - Hồ Thành Công (Hà Nội) đã 2 lần bị đề xuất lấp để xây chung cư. Điều này vấp phải sự phản đối của người dân sinh sống trong khu vực và các chuyên gia.

Hồ Thành Công nằm trong công viên Indra Gandhi (thuộc phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).
Hồ nằm ngay ngã tư, giáp các phố Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Nguyên Hồng.
Hồ Thành Công là thành quả lao động công ích của sinh viên các trường đại học khu vực Hà Nội những năm 80 của thế kỷ trước.
Mỗi năm, sinh viên có 1 tháng lao động công ích. Toàn bộ khối lượng đào hồ khi đó đều được làm bằng sức người. Tuy vất vả nhưng đó cũng là niềm tự hào của các sinh viên thế hệ bấy giờ.
Hiện nay, nước hồ đã được cải tạo trong xanh, có đài phun nước ở chính giữa hồ.
Hồ Thành Công rộng gần 6 ha, được kè đá cẩn thận và là nơi tham quan, thư giãn, tập thể dục lý tưởng của người dân, là một trong những "lá phổi" của khu vực Đống Đa - Ba Đình.
Trước đây 2 năm và mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) đề xuất UBND Hà Nội cho phép lấp một phần hồ Thành Công để lấy đất xây nhà tái định cư, cho các hộ dân đang sống tại chung cư Thành Công. Đề xuất này gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía người dân sống trong khu vực cũng như các chuyên gia.
 Hiện người dân sống quanh chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía chính quyền địa phương và nhà đầu tư về kế hoạch cải tạo chung cư cũ lấp một phần hồ Thành Công.
Nhiều chuyên gia cho rằng nếu lấp một phần hồ Thành Công để xây chung cư sẽ có nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung của thủ đô, dẫn đến nhiều hệ lụy khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết dương lịch 2020: Những điểm du lịch “hot” nhất miền Bắc
Tết dương lịch 2020: Những điểm du lịch “hot” nhất miền Bắc

VOV.VN - Nghỉ Tết dương lịch 2020, đi đâu vừa gần Hà Nội, vừa thỏa mãn sở thích sống ảo của các bạn trẻ. Dưới đây là những địa điểm nên đến trong dịp này.

Tết dương lịch 2020: Những điểm du lịch “hot” nhất miền Bắc

Tết dương lịch 2020: Những điểm du lịch “hot” nhất miền Bắc

VOV.VN - Nghỉ Tết dương lịch 2020, đi đâu vừa gần Hà Nội, vừa thỏa mãn sở thích sống ảo của các bạn trẻ. Dưới đây là những địa điểm nên đến trong dịp này.

Lễ hội Cam Vinh 2019 - Nghệ An Chào năm mới 2020
Lễ hội Cam Vinh 2019 - Nghệ An Chào năm mới 2020

VOV.VN - Từ ngày 28/12/2019 - 1/1/2020, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ hội cam Vinh - Chào năm mới 2020 với chủ đề "Xứ Nghệ những mùa vàng"

Lễ hội Cam Vinh 2019 - Nghệ An Chào năm mới 2020

Lễ hội Cam Vinh 2019 - Nghệ An Chào năm mới 2020

VOV.VN - Từ ngày 28/12/2019 - 1/1/2020, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ hội cam Vinh - Chào năm mới 2020 với chủ đề "Xứ Nghệ những mùa vàng"

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019: Vừa đạt mục tiêu đặt ra
Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019: Vừa đạt mục tiêu đặt ra

VOV.VN - Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 đạt 18.008.591 lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019: Vừa đạt mục tiêu đặt ra

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019: Vừa đạt mục tiêu đặt ra

VOV.VN - Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 đạt 18.008.591 lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Làm gì để ẩm thực trở thành “đặc sản” của du lịch Việt Nam?
Làm gì để ẩm thực trở thành “đặc sản” của du lịch Việt Nam?

VOV.VN - Nhiều du khách nước ngoài tới Việt Nam không những thích thú với ẩm thực mà còn muốn tìm hiểu về lịch sử, quá trình nấu nướng món ăn đó.

Làm gì để ẩm thực trở thành “đặc sản” của du lịch Việt Nam?

Làm gì để ẩm thực trở thành “đặc sản” của du lịch Việt Nam?

VOV.VN - Nhiều du khách nước ngoài tới Việt Nam không những thích thú với ẩm thực mà còn muốn tìm hiểu về lịch sử, quá trình nấu nướng món ăn đó.