Toàn cảnh lễ công bố Nghị quyết thành lập TP.Chí Linh, Hải Dương

VOV.VN - Tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang trong lịch sử, Chí Linh hôm nay là vùng đất phát triển năng động của cả xứ Đông và Đông Bắc.

Tối nay (20/4), lễ công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương diễn ra long trọng tại Quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và nhiều lãnh đạo các Bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố.
Bí thư Thành ủy Chí Linh - Lưu Văn Bản khái quát về quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Chí Linh từ một huyện miền núi lấy nông nghiệp làm chủ đạo trở thành thị xã vào năm 2010, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội với bộ mặt đô thị hiện đại, trở thành thành phố từ ngày 1/3/2019.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Thành phố Chí Linh có 14 phường và 5 xã với diện tích 282,91 km2 và dân số 220.421 người.
Dịp này, thành phố Chí Linh cũng vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ với thành tích dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh Hải Dương. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ thành phố Chí Linh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Chí Linh chủ động phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, quan tâm đến phúc lợi xã hội, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Hải Dương.
 Hàng vạn người dân thành phố Chí Linh đã đổ về Quảng trường Sao Đỏ trong ngày hội. Thành phố Chí Linh chính thức thành lập sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tiếp tục phấn đấu, đưa đô thị này phát triển lên tầm cao mới.
Thành phố Chí Linh hiện là điểm kết nối quan trọng trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, giao thông qua địa bàn đều rất thuận tiện cho giao thương với hệ thống quốc lộ, đường sắt, đường sông đa dạng.
 Địa danh Chí Linh đã có từ lâu đời, nổi danh là vùng đất địa linh, văn hiến, giàu truyền thống hiếu học của xứ Đông, nơi lưu danh của nhiều anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, "Người thầy của muôn đời" Chu Văn An, Nữ tiến sỹ duy nhất dưới thời phong kiến Nguyễn Thị Duệ.
 Côn Sơn - Kiếp Bạc là quần thể di tích đặc sắc nhất tại Chí Linh với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, suối chảy rì rầm, rừng thông bát ngát, kiến trúc cổ kính, tôn nghiêm... thu hút hàng vạn lượt khách mỗi dịp lễ hội.
Tiếp nối truyền thống, Chí Linh ngày nay đã có bước phát triển vững chắc về nhiều mặt kinh tế - xã hội, thương mại - dịch vụ, an sinh xã hội ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 1 nghìn tỷ/năm. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/người/năm.
Cùng với việc về đích Nông thôn mới năm 2017, Chí Linh cũng tập trung phát triển công nghiệp. Hiện thành phố có 1 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp thu hút nhiều nhà đầu tư lớn sản xuất, kinh doanh như FLC, TMS, Thành Đông,... với tổng mức đầu tư hàng tỷ USD.
Không gian đô thị cũng không ngừng được mở rộng. Nhiều khu đô thị mới, khu sinh thái, công viên, quảng trường được xây dựng và hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người dân.
Thành phố trẻ cũng có tiềm năng lớn về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái với hơn 270 di tích, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền Cao, đền Chu Văn An, đền Sinh, chùa Thanh Mai, Ngũ Đài Sơn, Chí Linh bát cổ.

Trở thành thành phố thứ hai của tỉnh Hải Dương, Chí Linh đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với nông nghiệp sạch, kinh tế trang trại; vừa đẩy mạnh hạ tầng du lịch vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa... phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trước năm 2030./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ công bố Nghị quyết thành lập TP. Chí Linh, Hải Dương
Lễ công bố Nghị quyết thành lập TP. Chí Linh, Hải Dương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ công bố nghị quyết về thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Lễ công bố Nghị quyết thành lập TP. Chí Linh, Hải Dương

Lễ công bố Nghị quyết thành lập TP. Chí Linh, Hải Dương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ công bố nghị quyết về thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.