Toàn cầu sẽ “đói” lương thực vào năm 2050

VOV.VN - Đến giữa thế kỷ này, dân số thế giới sẽ đạt 9 tỷ người, khi đó nguồn thực phẩm sẽ không còn đủ đáp ứng nhu cầu.

Phương tiện truyền thông Anh cho biết, cùng với đà tăng của dân số thế giới, nhân loại đang dần cạn kiệt các nguồn tài nguyên. Theo tính toán, đến giữa thế kỷ này, dân số có thể nhiều đến mức nguồn thức ăn sẽ không còn đủ nữa.

Theo tính toán, đến giữa thế kỷ này, dân số có thể nhiều đến mức nguồn thức ăn sẽ không còn đủ nữa.

Trong một báo cáo của trang Daily Express (Anh), các chuyên gia nhận định, đến năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt 9 tỷ người, và số dân mới tăng sẽ “đói” thực phẩm.

Một báo cáo khác của Oxfam công bố, đến năm 2030, giá các loại lương thực tăng mạnh, đặc biệt giá gạo và ngô sẽ tăng vọt với mức tương ứng là 180% và 130%.

Cố vấn cao cấp về khí hậu của Oxfam, Robert Bailey cho biết: Hệ thống thực phẩm cần phải được thay đổi. Đến năm 2050, dân số trên toàn thế giới sẽ đạt  9 tỷ người, khi đó nhu cầu lương thực sẽ tăng 70%.

Robert Bailey cho rằng, sự gia tăng sản lượng ngũ cốc còn trì trệ, tình trạng khan hiếm nước và cạnh tranh liên quan đến đất đai ngày càng khốc liệt. Do đó, sản xuất nông nghiệp cần phải thích ứng nhanh chóng với biến đổi khí hậu để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Vị cố vấn này cũng nhận định, nhu cầu về lương thực gia tăng dẫn đến giá lương thực sẽ tiếp tục tăng, và nạn đói sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới.

Tổ chức sáng kiến toàn cầu (GHI) cho rằng, cần thiết phải đưa ra hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Giám đốc điều hành GHI, Margaret Ziegler khuyến nghị, các quốc gia phải ưu tiên phát triển nền nông nghiệp và thực phẩm theo hướng bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng thuế môi trường xăng dầu: Cần tính tới tác động nhiều mặt
Tăng thuế môi trường xăng dầu: Cần tính tới tác động nhiều mặt

VOV.VN - Tăng thuế, phí xăng dầu phải tính tới sự tác động nhiều mặt của mặt hàng này dưới góc độ đầu vào của các ngành sản xuất và thị trường.

Tăng thuế môi trường xăng dầu: Cần tính tới tác động nhiều mặt

Tăng thuế môi trường xăng dầu: Cần tính tới tác động nhiều mặt

VOV.VN - Tăng thuế, phí xăng dầu phải tính tới sự tác động nhiều mặt của mặt hàng này dưới góc độ đầu vào của các ngành sản xuất và thị trường.

Khu chợ tấp nập, tàu hỏa đến lại vác rổ rá chạy tán loạn
Khu chợ tấp nập, tàu hỏa đến lại vác rổ rá chạy tán loạn

VOV.VN - Khu chợ đặc biệt ở chỗ họp sát ngay đường ray mấy chục năm nay, mỗi khi có tàu đến tất cả vác rổ rá chạy, rồi khi tàu đi qua thì tất cả sẽ như cũ.

Khu chợ tấp nập, tàu hỏa đến lại vác rổ rá chạy tán loạn

Khu chợ tấp nập, tàu hỏa đến lại vác rổ rá chạy tán loạn

VOV.VN - Khu chợ đặc biệt ở chỗ họp sát ngay đường ray mấy chục năm nay, mỗi khi có tàu đến tất cả vác rổ rá chạy, rồi khi tàu đi qua thì tất cả sẽ như cũ.

Doanh nhân trong buổi đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Doanh nhân trong buổi đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

2.000 đại biểu tham dự Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp có nhiều doanh nhân như ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Nguyễn Thị Nga...

Doanh nhân trong buổi đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Doanh nhân trong buổi đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

2.000 đại biểu tham dự Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp có nhiều doanh nhân như ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Nguyễn Thị Nga...

Cận cảnh: Các dự án lớn bị đề nghị thanh tra tại Hà Nội
Cận cảnh: Các dự án lớn bị đề nghị thanh tra tại Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội có tới 24 dự án có dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, nhiều sai phạm trong tổng số 60 dự án bị Bộ Tài chính đề nghị thanh tra.

Cận cảnh: Các dự án lớn bị đề nghị thanh tra tại Hà Nội

Cận cảnh: Các dự án lớn bị đề nghị thanh tra tại Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội có tới 24 dự án có dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, nhiều sai phạm trong tổng số 60 dự án bị Bộ Tài chính đề nghị thanh tra.

Doanh nghiệp vẫn phải “đi đêm”, “bôi trơn” để được việc
Doanh nghiệp vẫn phải “đi đêm”, “bôi trơn” để được việc

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Văn Thân, nhiều doanh nghiệp muốn được việc nhanh chóng thì phải "đi đêm", "bôi trơn"...

Doanh nghiệp vẫn phải “đi đêm”, “bôi trơn” để được việc

Doanh nghiệp vẫn phải “đi đêm”, “bôi trơn” để được việc

VOV.VN - Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Văn Thân, nhiều doanh nghiệp muốn được việc nhanh chóng thì phải "đi đêm", "bôi trơn"...