"Tôi sẵn sàng gương mẫu thực hiện việc khoán xe công"

VOV.VN - Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội khẳng định khi đề nghị Hội đồng đặt vấn đề khoán xe công để giảm chi phí, thất thoát.

Sáng nay (2/8), kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 2 với các nội dung gồm: Thường trực UBND TP trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp kiến nghị của cử tri Thủ đô tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND TP và thông báo nội dung chất vấn của đại biểu HĐND; UBND TP báo cáo về tình hình thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội; HĐND TP dành thời gian để các đại biểu thực hiện tái chất vấn về tình hình thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XIV; chất vấn và trả lời chất vấn.

Trước đó, chiều qua (1/8), phát biểu tại phiên thảo luận của HĐND TP Hà Nội về kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội nói về vấn đề khoán xe công.

Ông Nguyễn Hoài Nam đặt vấn đề: "Tôi đọc rất kỹ các giải pháp thực hiện giảm chi ngân sách 6 tháng cuối năm nhưng chưa thấy nhắc đến giải pháp khoán sử dụng xe công?"

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội
Đại biểu Nguyễn Hoài Nam cho rằng, nếu thực hiện khoán xe công sẽ giảm được đầu xe, giảm được ngân sách, giảm được khó khăn trong quản lý, thất thoát trong quản lý xe công.

 “Bản thân người sử dụng xe công cũng sẵn sàng thực hiện khoán. Rất nhiều đồng chí cán bộ đủ tiêu chuẩn phục vụ xe đi công tác cũng mong muốn nếu thực hiện khoán xe công sẽ giảm được đầu xe công …” – ông Nam nói.

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết thêm: “Cơ quan công tác và bản thân tôi sẵn sàng gương mẫu thực hiện việc khoán xe công trước. Ngay từ cơ quan HĐND, tôi xin đề nghị sẽ gương mẫu thực hiện trước. Ngoài các xe cho các lãnh đạo chuyên trách, còn lại chúng tôi sẵn sàng chỉ dùng xe to khi đi giám sát. Các đồng chí từ trưởng, phó ban, lãnh đạo, phó văn phòng sẵn sàng dùng xe cá nhân. Như vậy chúng ta giảm được tiền định mức”.

Ông Nam cho rằng, định mức đó thấp hơn rất nhiều so với mua, "nuôi", duy trì, bảo dưỡng xe, tài xế. Bộ Tài chính đã làm thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được khoán định mức sử dụng xe công. Đây là giải pháp có thể đưa ngay vào trong giải pháp của 6 tháng cuối năm trong vấn đề thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách. Mạnh dạn đề xuất rồi dần dần nâng mức lên nếu thấy cần thiết còn hơn không làm gì trong vấn đề sử dụng xe công.

Chia sẻ với báo chí bên lề kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Nam cho rằng, việc thực hiện khoán xe công vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cần mạnh dạn thực hiện. Và ông sẽ tiên phong để thực hiện điều này.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam cho rằng, mức khoán có thể thí điểm bằng khoảng 70 - 80% định mức chi cho một xe con của Bộ Tài chính đặt ra.

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, ông cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến mà ông Nguyễn Doãn Toàn đưa ra trong cuộc họp rằng: Theo quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, mỗi sở ngành, quận, huyện chỉ có 2 xe. Số xe công của Hà Nội hiện nay còn thiếu khoảng 80 xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện xe công “đốt nóng” họp báo của Bộ Tài chính
Chuyện xe công “đốt nóng” họp báo của Bộ Tài chính

VOV.VN - Chiều 2/7, tại cuộc họp báo Quý 2/2016, nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý và sử dụng xe công “đốt nóng” cuộc họp báo.

Chuyện xe công “đốt nóng” họp báo của Bộ Tài chính

Chuyện xe công “đốt nóng” họp báo của Bộ Tài chính

VOV.VN - Chiều 2/7, tại cuộc họp báo Quý 2/2016, nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý và sử dụng xe công “đốt nóng” cuộc họp báo.

TPHCM muốn mua mới 43 xe công
TPHCM muốn mua mới 43 xe công

Thừa 353 xe công quá cũ, TP HCM kiến nghị mua thêm 43 ôtô mới, giá gần 35 tỷ đồng, để lãnh đạo đi công tác.

TPHCM muốn mua mới 43 xe công

TPHCM muốn mua mới 43 xe công

Thừa 353 xe công quá cũ, TP HCM kiến nghị mua thêm 43 ôtô mới, giá gần 35 tỷ đồng, để lãnh đạo đi công tác.

Mỗi ngày có 2 xe công được sắm mới
Mỗi ngày có 2 xe công được sắm mới

Năm 2015, cả nước có 653 xe ôtô công được mua mới theo báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của Chính phủ.

Mỗi ngày có 2 xe công được sắm mới

Mỗi ngày có 2 xe công được sắm mới

Năm 2015, cả nước có 653 xe ôtô công được mua mới theo báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của Chính phủ.

Thanh lý 264 xe công chỉ thu được 390 triệu đồng là cách hiểu sai
Thanh lý 264 xe công chỉ thu được 390 triệu đồng là cách hiểu sai

VOV.VN - Trên thực tế con số 390 triệu chỉ là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của thời điểm hiện tại, sau khi khấu hao tài sản.

Thanh lý 264 xe công chỉ thu được 390 triệu đồng là cách hiểu sai

Thanh lý 264 xe công chỉ thu được 390 triệu đồng là cách hiểu sai

VOV.VN - Trên thực tế con số 390 triệu chỉ là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của thời điểm hiện tại, sau khi khấu hao tài sản.

Hà Nội kiến nghị được tăng gấp đôi số xe công cho sở, ngành
Hà Nội kiến nghị được tăng gấp đôi số xe công cho sở, ngành

VOV.VN - Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiến nghị cho sở, ngành của Hà Nội cơ chế sử dụng số xe công tăng gấp đôi so với hiện nay.

Hà Nội kiến nghị được tăng gấp đôi số xe công cho sở, ngành

Hà Nội kiến nghị được tăng gấp đôi số xe công cho sở, ngành

VOV.VN - Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiến nghị cho sở, ngành của Hà Nội cơ chế sử dụng số xe công tăng gấp đôi so với hiện nay.