Tôn vinh và trao danh hiệu 63 nông dân xuất sắc năm 2014

VOV.VN - 63 nông dân có tư duy sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, góp sức phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tối 11/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tôn vinh và trao giải danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014 cho 63 nông dân tiêu biểu về những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nông nghiệp – nông dân - nông thôn. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và trao giải.

63 nông dân tiêu biểu được tôn vinh lần này là những người xuất sắc nhất có tư duy sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, có phát minh sáng chế được áp dụng hiệu quả trong sản xuất, sẵn sàng góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vinh dự về Thủ đô Hà Nội nhận giải thưởng nông dân xuất sắc 2014 với thành tích trồng rừng đầu nguồn, giúp đỡ các nông dân khác là người dân tộc ít người thoát nghèo, nông dân Lê Đình Hoan ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: 15 năm trước đây ông đã mạnh dạn vào Tây Nguyên để tìm hiểu những giống cây có thể trồng tại địa phương nhằm phát triển kinh tế, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. 

“Được thay mặt cho những nông dân của Quảng Trị về nhận giải thưởng, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Khi về tôi sẽ khuyến khích bà con làm thế nào phát triển về rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo nơi vùng sâu vùng xa, vùng biên giới để an ninh chính trị vững mạnh”, ông Lê Đình Hoan cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Cường Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Lễ tôn vinh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ: 63 nông dân tiêu biểu xuất sắc là những bông hoa đẹp trong số hàng triệu nông dân tiêu biểu đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Những nông dân tôn vinh hôm nay sẽ lan tỏa tới đông đảo hội viên, nông dân cả nước góp phần làm cho “Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” trong nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ.

“Thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương 63 nông dân xuất sắc năm 2014. Tôi tin tưởng, từ niềm tự hào, vinh dự của mỗi nông dân được nhận danh hiệu “Nông dân xuất sắc” hôm nay sẽ lan tỏa tới đông đảo hội viên, nông dân cả nước; có sức cuốn hút, thúc đẩy, góp phần làm cho Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp Hội Nông dân cả nước thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực để nông dân có điều kiện phát huy tài năng, trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh làm giàu cho gia đình và xã hội”, ông Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã trao tặng bằng khen và Kỷ niệm chương cho 63 nông dân tiêu biểu xuất sắc năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nông dân “thổi hồn” vào gỗ
Người nông dân “thổi hồn” vào gỗ

Trong nhà ông Hoàng Văn Tế, ở bất cứ chỗ nào, trên gác, bàn thờ, góc nhà và cả trên giường ngủ, người ta đều thấy những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.                  

Người nông dân “thổi hồn” vào gỗ

Người nông dân “thổi hồn” vào gỗ

Trong nhà ông Hoàng Văn Tế, ở bất cứ chỗ nào, trên gác, bàn thờ, góc nhà và cả trên giường ngủ, người ta đều thấy những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.                  

Người nông dân bỏ gần 100 triệu để làm cầu
Người nông dân bỏ gần 100 triệu để làm cầu

(VOV) -Anh Phan Văn Hưng, người dân tộc Tày, đã bỏ công bỏ của để xây một cây cầu bê tông vượt sông.

Người nông dân bỏ gần 100 triệu để làm cầu

Người nông dân bỏ gần 100 triệu để làm cầu

(VOV) -Anh Phan Văn Hưng, người dân tộc Tày, đã bỏ công bỏ của để xây một cây cầu bê tông vượt sông.

TP HCM tuyên dương nông dân tiêu biểu
TP HCM tuyên dương nông dân tiêu biểu

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, phản ánh vai trò của người nông dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

TP HCM tuyên dương nông dân tiêu biểu

TP HCM tuyên dương nông dân tiêu biểu

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, phản ánh vai trò của người nông dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân
Nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:  Dứt khoát phải thu mua hết lúa hàng hoá cho người nông dân với giá hợp lý, đảm bảo ít nhất 30%  lợi nhuận cho người trồng lúa.

Nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân

Nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:  Dứt khoát phải thu mua hết lúa hàng hoá cho người nông dân với giá hợp lý, đảm bảo ít nhất 30%  lợi nhuận cho người trồng lúa.