Tổng điều tra dân số: Việt Nam đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”

VOV.VN - Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines và đứng thứ 15 trên thế giới.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0h ngày 1/4/2019, là cuộc điều tra lần thứ 5 ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Phát biểu tại Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sáng 19/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra quy mô lớn nhất, với tổng số gần 12.000 Ban chỉ đạo, khoảng 147.000 điều tra viên thống kê, cùng các cấp giám sát và điều tra trên 96 triệu người sinh sống… Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã ứng dụng công nghệ nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra giúp nâng cao chất lượng thông tin trong tất cả các công đoạn, giúp nâng cao chất lượng thông tin minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm kinh phí so với phương pháp điều tra truyền thống.

“Các địa phương từ nông thôn đến thành thị, từ vùng núi xa xôi đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đã quyết tâm áp dụng triệt để công nghệ thông tin với tỷ lệ ứng dụng phiếu điều tra điện tử đạt 99,9% trên cả nước, góp phần đẩy nhanh tiến độ của Tổng điều tra”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo điều tra, Tổng số dân của Việt Nam là 96.208.984 người, trong đó, nam giới chiến 49,8% và nữ giới chiếm 50,2%. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines và đứng thứ 15 trên thế giới.

Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, khi cứ 1 người phụ thuộc thì có 2 người trong độ tuổi lao động. Tuy vậy, già hóa dân số đang diễn ra nhanh với chỉ số già hóa là 48,8% tăng gấp đôi so với năm 1999.

Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí đã được cải thiện, cơ hội đi học theo đúng độ tuổi quy định của trẻ em ngày càng được đảm bảo, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm mạnh. Tuổi thọ trung bình của người Việt là 73,6 tuổi, trong đó nam giới là 71 tuổi và nữ giới là 76,3. Việt Nam cũng đạt được nhiều tiến bộ trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, với tỷ suất tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ dưới 5 tuổi đều giảm mạnh trong vòng 2 thập kỷ qua.

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. Lần đầu tiên, số lao động trong khu vực Dịch vụ cao hơn số lao động làm việc trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản vào năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân số Việt Nam hiện là hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới
Dân số Việt Nam hiện là hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

VOV.VN -Việt Nam là quốc gia đông dân số thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines.

Dân số Việt Nam hiện là hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hiện là hơn 96 triệu người, đứng thứ 15 thế giới

VOV.VN -Việt Nam là quốc gia đông dân số thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia và Philippines.

Bộ Y tế sớm trình dự án Luật dân số
Bộ Y tế sớm trình dự án Luật dân số

VOV.VN - Sáng 11/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7.

Bộ Y tế sớm trình dự án Luật dân số

Bộ Y tế sớm trình dự án Luật dân số

VOV.VN - Sáng 11/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7.

Dân số Đà Nẵng đã vượt mức 1,1 triệu người
Dân số Đà Nẵng đã vượt mức 1,1 triệu người

VOV.VN - 10 lnăm qua, tốc độ tăng trưởng dân số của Đà Nẵng từ 2,54 đến 2,58 %, nằm ở ngưỡng trung bình cả nước.

Dân số Đà Nẵng đã vượt mức 1,1 triệu người

Dân số Đà Nẵng đã vượt mức 1,1 triệu người

VOV.VN - 10 lnăm qua, tốc độ tăng trưởng dân số của Đà Nẵng từ 2,54 đến 2,58 %, nằm ở ngưỡng trung bình cả nước.