Tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2012

(VOV) -Năm 2012, cả nước xảy ra hơn 26.800 vụ việc liên quan lũ lụt, cháy nổ, cháy rừng, tai nạn sập đổ công trình và sự cố trên sông biển.

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2012 và công tác huấn luyện tìm kiếm cứu nạn 5 năm 2008-2012. Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó Tổng tham mưu trưởng- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị.

Năm 2012, 10 cơn bão xuất hiện trên biển Đông, trong đó 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Trong năm 2012, cả nước xảy ra hơn 26.800 vụ việc liên quan lũ lụt, cháy nổ, cháy rừng, tai nạn sập đổ công trình và sự cố trên sông biển.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương huy động hơn 176.000 lượt người và hơn 7.500 phương tiện các loại tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công tác chỉ đạo, phối hợp tìm kiếm cứu nạn giữa các Bộ, ngành kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống xấu xảy ra, đặc biệt thông báo và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Sự phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ của Hải quân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu hộ thành công nhiều ngư dân và tàu thuyền bị chìm trên biển.

Năm 2013, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ban ngành, địa phương nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập đảm bảo sát với thực tế của từng địa phương.

Xây dựng đề án thành lập trung tâm đào tạo huấn luyện gắn với xây dựng thao trường phục vụ huấn luyện tìm kiếm cứu nạn; xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Các Bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h; chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời và xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra; thường xuyên kiểm tra, rà soát điều chỉnh, bổ sung phương án kế hoạch sát thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu công bố kết quả điều tra cháy nổ xe
Yêu cầu công bố kết quả điều tra cháy nổ xe

(VOV) - Các cơ quan chức năng cần kiểm tra chặt chẽ chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Yêu cầu công bố kết quả điều tra cháy nổ xe

Yêu cầu công bố kết quả điều tra cháy nổ xe

(VOV) - Các cơ quan chức năng cần kiểm tra chặt chẽ chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Hà Nội: Số người bị thương do tai nạn cháy nổ tăng
Hà Nội: Số người bị thương do tai nạn cháy nổ tăng

(VOV) -Đặc biệt, số vụ cháy nổ do gas tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nội: Số người bị thương do tai nạn cháy nổ tăng

Hà Nội: Số người bị thương do tai nạn cháy nổ tăng

(VOV) -Đặc biệt, số vụ cháy nổ do gas tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Cháy nổ tại KCN ở Bắc Ninh, sơ tán hàng trăm người
Cháy nổ tại KCN ở Bắc Ninh, sơ tán hàng trăm người

(VOV) -Thông tin ban đầu có 2 người bị bỏng và một số người bị thương.

Cháy nổ tại KCN ở Bắc Ninh, sơ tán hàng trăm người

Cháy nổ tại KCN ở Bắc Ninh, sơ tán hàng trăm người

(VOV) -Thông tin ban đầu có 2 người bị bỏng và một số người bị thương.