Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ cho các đơn vị phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa trao quà hỗ trợ cho các đơn vị y tế, lực lượng vũ trang tuyến đầu đang làm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chiều nay 25/3, tại Hà Nội, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch làm trưởng đoàn đã trao quà hỗ trợ cho các đơn vị y tế, lực lượng vũ trang tuyến đầu đang làm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, để kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn của cán bộ nhân viên các cơ sở y tế đang ngày đêm gồng mình hy sinh cho công tác phòng chống dịch, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho cán bộ nhân viên, đoàn viên công đoàn của các đơn vị gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương; Trung tâm nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 Bộ Công an; Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh. Tổng số tiền ủng hộ trị giá 2 tỷ đồng.

Các bác sĩ đang ngày đêm gồng mình hy sinh cho công tác phòng chống dịch. (Ảnh minh họa: KT)

“Những đóng góp trực tiếp của các cán bộ nơi tuyến đầu của các lực lượng đã không quản ngại nỗi vất vả hy sinh chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra đối với chính mình. Hôm nay thay mặt cho đoàn viên người lao động tổ chức công đoàn người lao động trong cả nước gửi tới các chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch phần quà nhỏ giá trị vật chất có thể không, lớn nhưng đây là sự gửi gắm tình cảm, lời cảm ơn sâu sắc nhất của đoàn viên người lao động tổ chức công đoàn trong cả nước”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tại bệnh viện Bạch Mai, GS.TS. Ngô Quý Châu - quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai và gửi lời cảm ơn tới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chia sẻ về những nỗ lực và khó khăn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, cam kết các y bác sỹ bệnh viện bạch Mai sẽ phối hợp với các đơn vị trong ngành y tế cố gắng vượt qua dịch bệnh Covid-19./.

       Phương Thoa/VOV1

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những phụ nữ tận tình trong khu cách ly phòng, chống Covid-19
Những phụ nữ tận tình trong khu cách ly phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Từ sớm tinh mơ, những nữ quân nhân ở Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh, Trung đoàn 971 đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Những phụ nữ tận tình trong khu cách ly phòng, chống Covid-19

Những phụ nữ tận tình trong khu cách ly phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Từ sớm tinh mơ, những nữ quân nhân ở Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh, Trung đoàn 971 đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Đắk Lắk huy động sinh viên y khoa tham gia phòng, chống dịch Covid 19
Đắk Lắk huy động sinh viên y khoa tham gia phòng, chống dịch Covid 19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch huy động lực lượng sinh viên Y khoa năm cuối tại các trường trên địa bàn

Đắk Lắk huy động sinh viên y khoa tham gia phòng, chống dịch Covid 19

Đắk Lắk huy động sinh viên y khoa tham gia phòng, chống dịch Covid 19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch huy động lực lượng sinh viên Y khoa năm cuối tại các trường trên địa bàn

BV Bạch Mai siết chặt công tác phòng dịch trước “nguy cơ kép” lây Covid-19
BV Bạch Mai siết chặt công tác phòng dịch trước “nguy cơ kép” lây Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 "kép" từ Bệnh viện Bạch Mai khi nơi đây đang cách ly hơn 200 nhân viên y tế và bệnh nhân.

BV Bạch Mai siết chặt công tác phòng dịch trước “nguy cơ kép” lây Covid-19

BV Bạch Mai siết chặt công tác phòng dịch trước “nguy cơ kép” lây Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 "kép" từ Bệnh viện Bạch Mai khi nơi đây đang cách ly hơn 200 nhân viên y tế và bệnh nhân.