Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà công nhân tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

VOV.VN - Đoàn công tác đã trao hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Ninh số tiền 100 triệu đồng và tỉnh Bắc Giang 200 triệu đồng.

Chiều 17/5, Đoàn công tác của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã về làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang để nắm tình hình và tặng quà đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Tại cuộc làm việc, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị lãnh đạo tỉnh và các cấp Công đoàn 2 tỉnh cần đặc biệt là quan tâm đến đối tượng công nhân lao động nhập cư, đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, công nhân lao động phải ở trong khu nhà trọ chật hẹp. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động, kể cả những nơi chưa phát hiện F0, nhất là không lơ là, mất cảnh giác; tập trung chăm lo cho người lao động. Ổn định tình hình tư tưởng trong công nhân, viên chức, lao động, tuyên truyền để đảm bảo an toàn trong bầu cử.

Sức khỏe người lao động cũng là sức khỏe của nền kinh tế, do vậy, cần ưu tiên tập trung các giải pháp chăm lo. Tổng Liên đoàn Lao động sẽ sớm ban hành chính sách kịp thời, trên tinh thần hỗ trợ người lao động đảm bảo toàn diện, tránh sót đối tượng. 

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Ninh số tiền 100 triệu đồng và tỉnh Bắc Giang 200 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang
Bắc Ninh tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang

VOV.VN - Sở LĐ-TB và XH, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu doanh nghiệp trong các KCN trong tỉnh tạm dừng sử dụng lao động đến từ tỉnh Bắc Giang để phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang

Bắc Ninh tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang

VOV.VN - Sở LĐ-TB và XH, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu doanh nghiệp trong các KCN trong tỉnh tạm dừng sử dụng lao động đến từ tỉnh Bắc Giang để phòng chống dịch COVID-19.

Hành động để không phải chứng kiến những hình ảnh nhói lòng mùa dịch!
Hành động để không phải chứng kiến những hình ảnh nhói lòng mùa dịch!

VOV.VN - Chứng kiến hình ảnh chiến sỹ không thể về chịu tang mẹ hay những em bé 2-3 tuổi mặc những bộ đồ bảo hộ người lớn trong thời tiết ngột ngạt, liệu chúng ta đã tự hỏi sẽ làm gì để giảm thiểu những hình ảnh nhói lòng như thế này?

Hành động để không phải chứng kiến những hình ảnh nhói lòng mùa dịch!

Hành động để không phải chứng kiến những hình ảnh nhói lòng mùa dịch!

VOV.VN - Chứng kiến hình ảnh chiến sỹ không thể về chịu tang mẹ hay những em bé 2-3 tuổi mặc những bộ đồ bảo hộ người lớn trong thời tiết ngột ngạt, liệu chúng ta đã tự hỏi sẽ làm gì để giảm thiểu những hình ảnh nhói lòng như thế này?

Trắng đêm xét nghiệm, sàng lọc người mắc COVID-19 tại Hà Nam
Trắng đêm xét nghiệm, sàng lọc người mắc COVID-19 tại Hà Nam

VOV.VN - Những người làm công tác xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam đang từng ngày, từng giờ chạy đua với thời gian để thực hiện nhanh chóng, chính xác từng mẫu xét nghiệm.

Trắng đêm xét nghiệm, sàng lọc người mắc COVID-19 tại Hà Nam

Trắng đêm xét nghiệm, sàng lọc người mắc COVID-19 tại Hà Nam

VOV.VN - Những người làm công tác xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam đang từng ngày, từng giờ chạy đua với thời gian để thực hiện nhanh chóng, chính xác từng mẫu xét nghiệm.