Tổng thanh tra Chính phủ làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN - Năm 2014, thanh tra tỉnh phát hiện gần 3.400 tổ chức,cá nhân vi phạm; ban hành hơn 3.000 quyết định xử phạt, nộp ngân sách trên 12,5 tỷ đồng

Sáng 16/12, Đoàn công tác của Tổng Thanh tra Chính phủ do ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Kiên Giang để nắm tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2014, nhiệm vụ năm 2015.

Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Ngọc Giang/báo Thanh tra)
Tại buổi làm việc, Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho biết: Trong năm 2014, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai và kết thúc 131 cuộc thanh tra, kiểm điểm rút kinh nghiệm 152 tập thể và gần 300 cá nhân, kiểm điểm có hình thức kỷ luật 6 cá nhân. Kiến nghị thu nộp ngân sách hơn 13 tỷ đồng, hơn 377 ha đất. Riêng đối với thanh tra sở, ngành đã triển khai và kết thúc 152 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hơn 4.000 tổ chức, cá nhân… Qua thanh tra phát hiện gần 3.400 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành hơn 3.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách số tiền trên 12,5 tỷ đồng.

Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, trong năm 2014, tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp, nội dung chủ yếu là khiếu nại đòi lại đất cũ, khiếu nại đối với quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tranh chấp đất đai.

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Kiên Giang đã đạt được, tuy nhiên, trong thời gian tới tỉnh Kiên Giang cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân. Đồng thời, UBND các huyện cần  chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền, tích cực giải quyết khiếu kiện đông người không để xảy ra tình hình phức tạp trở thành điểm nóng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: “Về công tác thanh tra, chúng tôi đề nghị các đồng chí tập trung công tác thanh tra có trọng tâm trọng điểm. Hai là phải công khai kết luận thanh tra, không chỉ là quy định của luật mà  nó cũng mang tính răn đe, giáo dục. Nên tôi đề nghị sau kết luận thanh tra phải công khai, chỉ trừ bí mật nhà nước, an ninh quốc phòng. Vấn đề chuyển đơn và đón đơn về nếu các đồng chí đã giải quyết hết thẩm quyền thì cứ thông tin lên. Khi có thông tin chúng tôi sẽ coi như hết thẩm quyền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

In sao giấy tờ Thanh tra Chính phủ để nhũng nhiễu, xin xỏ
In sao giấy tờ Thanh tra Chính phủ để nhũng nhiễu, xin xỏ

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ vừa có thông tin chính thức khẳng định không cấp Logo của ngành cho các xe ô tô cá nhân.

In sao giấy tờ Thanh tra Chính phủ để nhũng nhiễu, xin xỏ

In sao giấy tờ Thanh tra Chính phủ để nhũng nhiễu, xin xỏ

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ vừa có thông tin chính thức khẳng định không cấp Logo của ngành cho các xe ô tô cá nhân.

Kết luận kiểm tra tài sản cựu Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền
Kết luận kiểm tra tài sản cựu Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà đất đối với ông Trần Văn Truyền.

Kết luận kiểm tra tài sản cựu Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền

Kết luận kiểm tra tài sản cựu Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà đất đối với ông Trần Văn Truyền.

Thanh tra vụ phá núi, mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long
Thanh tra vụ phá núi, mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long

Công ty cổ phần Minh Anh đã tự ý phá núi, mở một con đường từ khu đất mà doanh nghiệp này được giao đổ thải cắt ngang qua dãy núi thông thẳng ra vịnh Hạ Long.

Thanh tra vụ phá núi, mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long

Thanh tra vụ phá núi, mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long

Công ty cổ phần Minh Anh đã tự ý phá núi, mở một con đường từ khu đất mà doanh nghiệp này được giao đổ thải cắt ngang qua dãy núi thông thẳng ra vịnh Hạ Long.

Công khai kết luận và đôn đốc xử lý sau thanh tra
Công khai kết luận và đôn đốc xử lý sau thanh tra

VOV.VN -Hiện đang có một thực trạng là không chỉ có sự chồng chéo giữa công tác thanh tra và kiểm toán mà còn với các bộ, ngành khác.

Công khai kết luận và đôn đốc xử lý sau thanh tra

Công khai kết luận và đôn đốc xử lý sau thanh tra

VOV.VN -Hiện đang có một thực trạng là không chỉ có sự chồng chéo giữa công tác thanh tra và kiểm toán mà còn với các bộ, ngành khác.

“Việc thanh tra ở khu du lịch Đại Nam là bình thường”
“Việc thanh tra ở khu du lịch Đại Nam là bình thường”

VOV.VN - Chiều 4/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã có buổi thông tin báo chí về vụ việc liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam.

“Việc thanh tra ở khu du lịch Đại Nam là bình thường”

“Việc thanh tra ở khu du lịch Đại Nam là bình thường”

VOV.VN - Chiều 4/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã có buổi thông tin báo chí về vụ việc liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam.

Hà Nội thanh tra, kiểm tra 875 dự án liên quan đến đất đai
Hà Nội thanh tra, kiểm tra 875 dự án liên quan đến đất đai

VOV.VN - Qua thanh tra, kiểm tra đã đưa 579 dự án ra khỏi danh mục chậm triển khai, gia hạn 69 dự án chậm đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng

Hà Nội thanh tra, kiểm tra 875 dự án liên quan đến đất đai

Hà Nội thanh tra, kiểm tra 875 dự án liên quan đến đất đai

VOV.VN - Qua thanh tra, kiểm tra đã đưa 579 dự án ra khỏi danh mục chậm triển khai, gia hạn 69 dự án chậm đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng

Không có bằng Đại học vẫn làm Phó Chánh thanh tra tỉnh hơn 10 năm
Không có bằng Đại học vẫn làm Phó Chánh thanh tra tỉnh hơn 10 năm

VOV.VN -Qua hai nhiệm kỳ làm Phó Chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang nhưng ông Bùi Đức Long vẫn chưa có bằng đại học mặc dù đã tham gia 2 lớp ĐH tại chức.

Không có bằng Đại học vẫn làm Phó Chánh thanh tra tỉnh hơn 10 năm

Không có bằng Đại học vẫn làm Phó Chánh thanh tra tỉnh hơn 10 năm

VOV.VN -Qua hai nhiệm kỳ làm Phó Chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang nhưng ông Bùi Đức Long vẫn chưa có bằng đại học mặc dù đã tham gia 2 lớp ĐH tại chức.