Không có bằng Đại học vẫn làm Phó Chánh thanh tra tỉnh hơn 10 năm

VOV.VN -Qua hai nhiệm kỳ làm Phó Chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang nhưng ông Bùi Đức Long vẫn chưa có bằng đại học mặc dù đã tham gia 2 lớp ĐH tại chức.

Sáng nay (11/11), ông Cao Việt Xuân, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, Tỉnh ủy vừa thông báo ngưng tái bổ nhiệm đối với ông Bùi Đức Long, nguyên Phó Chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang. Nguyên nhân là do ông Long hiện vẫn chưa có bằng đại học. Ông Bùi Đức Long được bổ nhiệm làm Phó Chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang vào tháng 3/2004.

Theo ông Cao Việt Xuân, trước khi bổ nhiệm ông Long, Ban tổ chức biết chuyện ông Long chưa có bằng đại học và đồng ý cho nợ văn bằng. Sau khi làm Phó Chánh thanh tra ông Long sẽ phải đi học để bổ túc bằng cấp sau.

Nhưng đến nay, qua hai nhiệm kỳ làm Phó Chánh thanh tra nhưng ông Long vẫn chưa có được tấm bằng đại học mặc dù đã từng tham gia học 2 lớp  đại học tại chức. Thậm chí ông Bùi Đức Long cũng chưa có bằng cao cấp chính trị mặc dù đã học xong lớp cao cấp chính trị./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa thể thu hồi bằng đại học của GĐ Sở Công thương Gia Lai
Chưa thể thu hồi bằng đại học của GĐ Sở Công thương Gia Lai

Nguyên nhân do trường Đại học Luật Hà Nội chưa có văn bản hồi đáp về việc yêu cầu thu hồi bằng đại học của ông Huỳnh Ngọc Tục.

Chưa thể thu hồi bằng đại học của GĐ Sở Công thương Gia Lai

Chưa thể thu hồi bằng đại học của GĐ Sở Công thương Gia Lai

Nguyên nhân do trường Đại học Luật Hà Nội chưa có văn bản hồi đáp về việc yêu cầu thu hồi bằng đại học của ông Huỳnh Ngọc Tục.

Phá đường dây làm bằng đại học giả quy mô lớn
Phá đường dây làm bằng đại học giả quy mô lớn

Hình thức hoạt động của các đối tượng là nhận làm bằng cấp giả qua việc liên lạc rộng rãi trên mạng Internet (các trang quảng cáo và rao vặt).  

Phá đường dây làm bằng đại học giả quy mô lớn

Phá đường dây làm bằng đại học giả quy mô lớn

Hình thức hoạt động của các đối tượng là nhận làm bằng cấp giả qua việc liên lạc rộng rãi trên mạng Internet (các trang quảng cáo và rao vặt).  

Thu hồi bằng đại học của một phó chi cục thuế huyện
Thu hồi bằng đại học của một phó chi cục thuế huyện
Bắt quả tang đối tượng mua bán bằng đại học giả
Bắt quả tang đối tượng mua bán bằng đại học giả

Thu giữ tại chỗ gồm bằng đại học, bản sao kết quả học tập, bằng kỹ sư… giả.

Bắt quả tang đối tượng mua bán bằng đại học giả

Bắt quả tang đối tượng mua bán bằng đại học giả

Thu giữ tại chỗ gồm bằng đại học, bản sao kết quả học tập, bằng kỹ sư… giả.

Phá đường dây làm giả gần 1.000 bằng đại học
Phá đường dây làm giả gần 1.000 bằng đại học

(VOV) -Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng đã bán trót lọt 1000 văn bằng giả.

Phá đường dây làm giả gần 1.000 bằng đại học

Phá đường dây làm giả gần 1.000 bằng đại học

(VOV) -Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng đã bán trót lọt 1000 văn bằng giả.

Chủ tịch HĐQT SPC bị thu hồi bằng Đại học
Chủ tịch HĐQT SPC bị thu hồi bằng Đại học

Ông Trương Hoàng Tam Dũng sẽ bị thu hồi bằng Đại học Công đoàn và bằng Lý luận chính trị cao cấp.

Chủ tịch HĐQT SPC bị thu hồi bằng Đại học

Chủ tịch HĐQT SPC bị thu hồi bằng Đại học

Ông Trương Hoàng Tam Dũng sẽ bị thu hồi bằng Đại học Công đoàn và bằng Lý luận chính trị cao cấp.

Phát hiện đường dây làm giả bằng đại học
Phát hiện đường dây làm giả bằng đại học

Đại nhờ Tú mua hộ bằng tốt nghiệp Đại học Bách khoa giả với giá 5 triệu đồng, Tú đến gặp Nguyễn Văn Thủy là anh họ để "đặt hàng" với giá 4 triệu đồng. Thủy tiếp tục nhờ một đối tượng khác làm giả với giá chỉ 2 triệu đồng.

Phát hiện đường dây làm giả bằng đại học

Phát hiện đường dây làm giả bằng đại học

Đại nhờ Tú mua hộ bằng tốt nghiệp Đại học Bách khoa giả với giá 5 triệu đồng, Tú đến gặp Nguyễn Văn Thủy là anh họ để "đặt hàng" với giá 4 triệu đồng. Thủy tiếp tục nhờ một đối tượng khác làm giả với giá chỉ 2 triệu đồng.

Bằng Đại học Y khoa tại Trung Quốc và Việt Nam có giá trị tương đương
Bằng Đại học Y khoa tại Trung Quốc và Việt Nam có giá trị tương đương

Một số sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa tại Trung Quốc khó khăn trong thi tuyển  vào cơ sở điều trị tại Việt Nam.  

Bằng Đại học Y khoa tại Trung Quốc và Việt Nam có giá trị tương đương

Bằng Đại học Y khoa tại Trung Quốc và Việt Nam có giá trị tương đương

Một số sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa tại Trung Quốc khó khăn trong thi tuyển  vào cơ sở điều trị tại Việt Nam.