Tổng thống Sarkozy trao Bắc Đẩu Bội tinh cho GS Ngô Bảo Châu

Bắc Đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp được Tổng thống Pháp ký sắc lệnh.

Buổi lễ trao Bắc Đẩu bội tinh diễn ra ngày 27/1 tại điện Élysée. Đích thân Tổng thống Pháp Sarkozy trao tặng huân chương.

Cùng nhận Huân chương Bắc Đẩu bội tinh lần này cùng với GS Châu còn có 4 người khác, gồm cựu Đại sứ Pháp tại Afghanistan, một giáo sư toán học, và hai người nữa hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Những người được tặng thưởng Bắc Đẩu bội tinh sẽ trở thành một thành viên trong Légion d'honneur (quân đoàn danh dự), họ được gọi là các légionnaire.

GS Ngô Bảo Châu (Ảnh: KT)

Huân chương này được Napoléon Bonaparte lập ra năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức (cả dân sự và quân sự) có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp.

GS Ngô Bảo Châu đã làm rạng danh nền giáo dục của Pháp và Việt Nam, khi ông được trao tặng Huy chương Fields, phần thưởng danh dự nhất thế giới trong lĩnh vực toán học. Huy chương Fields năm 2010 đề tặng GS Ngô Bảo Châu của Đại học Paris-Sud, Pháp.

Sau khi nhận huân chương, GS Châu tiếp tục sang Mỹ giảng dạy tại trường Đại học Chicago./.

Các tin liên quan:
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên