TP HCM: 180 công nhân nhập viện vì bị ngộ độc

Sáng 4/7, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ ngộ độc tập thể làm hơn 180 công nhân may mặc của 2 công ty phải cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ ngộ độc xảy ra tại Công ty TNHH may công nghiệp thương mại Trường Vinh và Công ty TNHH Quốc Tế Smart Elegant trên địa bàn quận 12.

Các công nhân cho biết sau khi ăn bữa tối hôm trước gồm có cá nục rán, thịt kho, bắp cải luộc, canh chua, một số người bắt đầu có biểu hiện đau bụng. Đến sáng nay tình trạng này lan rộng khiến 2 công ty phải đưa công nhân vào điều trị tại bệnh viện.

Đại diện 2 công ty cho biết, trưa 4/7, đoàn thanh tra của Sở Y tế đến công ty làm việc để tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Bà Lê Thị Trang – Phòng Tổ chức nhân sự Công ty TNHH Quốc Tế Smart Elegant cho biết: Công ty đã đưa công nhân lên bệnh viện quận 12, sau điều trị đã về nhà nghỉ. Thanh tra y tế đã lấy mẫu thức ăn, nước uống đi xét nghiệm và làm việc với bên cung cấp suất ăn tập thể để tìm nguyên nhân.

Ngày 3/7, công nhân của 2 công ty này đều cùng ăn suất cơm do một đơn vị từ bên ngoài cung cấp. Đây là đơn vị được cấp phép, đủ giấy chứng nhận để cung cấp suất ăn.

Bệnh viện Quận 12- nơi điều trị các bệnh nhân bị ngộ độc cho biết đến chiều 4/7, phần lớn công nhân đã được ra viện, chỉ còn khoảng 20 người đang tiếp tục điều trị, sức khỏe cũng đã ổn định, chỉ còn chờ xuất viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên