TP HCM: “Bà hỏa” thiêu rụi xưởng dệt đúng giờ công nhân vào ca

VOV.VN - Đám cháy thiêu rụi và làm đổ sập 120 m2 nhà xưởng với 4 máy dệt, nhiều thiết bị sản xuất và nguyên liệu sợi

Sáng 3/8, Công ty dệt Toàn Vinh nằm trên đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM bất ngờ phát hỏa khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nhà xưởng bị sập 

 Đám cháy tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, bốc mùi nồng nặc trên diện rộng. Vào thời điểm đám cháy bùng phát, có rất đông công nhân chuẩn bị vào ca làm buổi sáng. Lực lượng tại chỗ đã nỗ lực khống chế đám cháy nhưng bất lực vì ngọn lửa lây lan nhanh, qua nhiều khu vực nhà xưởng khác của các công ty lân cận. 

 
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy huyện Bình Chánh đã điều động Đội Chữa cháy chuyên nghiệp Khu vực I, đưa 3 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Ít phút sau, 6 xe chữa cháy khác cũng được chi viện thêm để nhanh chóng khống chế đám cháy, tránh lây lan. Gần 1 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. 
Sơ bộ có 4 máy dệt, nhiều thiết bị sản xuất và nguyên liệu sợi bị cháy.

 Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy thiêu rụi và làm đổ sập 120 m2 nhà xưởng với 4 máy dệt, nhiều thiết bị sản xuất và nguyên liệu sợi… Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy xưởng dệt vào sáng sớm, 1 người chết, 4 bị thương
Cháy xưởng dệt vào sáng sớm, 1 người chết, 4 bị thương

VOV.VN -  Phát hiện vụ cháy, người dân ở xung quanh đã nhanh chóng dập lửa nhưng không hiệu quả. 

Cháy xưởng dệt vào sáng sớm, 1 người chết, 4 bị thương

Cháy xưởng dệt vào sáng sớm, 1 người chết, 4 bị thương

VOV.VN -  Phát hiện vụ cháy, người dân ở xung quanh đã nhanh chóng dập lửa nhưng không hiệu quả.