TP HCM bệnh viện nhi quá tải

(VOV) -Những ngày qua, trẻ mắc các bệnh tiêu hóa, hô hấp, nhiễm khuẩn… tăng cao khiến hai bệnh viện lớn tại TP HCM quá tải.

Đã gần giữa trưa, nhưng tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, dòng người đứng chờ làm thủ tục tại khu khám bệnh vẫn đông nghẹt.

Tiếng khóc của con trẻ, tiếng trao đổi của người lớn cứ vang lên í ới không ngớt.

Còn tại khoa sơ sinh, đội ngũ y bác sỹ phải làm việc hết công suất khi mà tại đây, những ngày qua, bệnh nhi tăng cao. 3-4 bé phải nằm chung một giường, thậm chí, hành lang cũng giành để cho bệnh nhi và người nhà nằm.

Bà Bùi Thị Tuyết (ở Hóc Môn, bà nội của cháu Nguyễn Thái Dương), nói: “Chỗ ăn, ở của các cháu rất chật chội, một giường bệnh nằm 3- 4 cháu. Tôi kiến nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bộ Y tế phải làm sao để nâng cao số lượng giường bệnh, nơi khám chữa bệnh để các cháu được điều trị tốt hơn”.

Không có chỗ trong phòng, hành lang chật chội nên vào buổi sáng, tận dụng bóng cây trong khuôn viên bệnh viện, nhiều bà mẹ đã đưa trẻ xuống đây nghỉ ngơi cho thoáng đãng.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, mẹ của cháu Nguyễn Thị ánh Dương, nói: “Giờ bệnh viện đông, giường không có, tôi đưa cháu ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Cũng mong bệnh viện giải quyết sao cho bệnh nhân khám bệnh có chỗ nằm. Ai đến đây cũng đều có bệnh. Để các cháu nằm dưới đất sẽ không tốt”.

Hiện nay, bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng vẫn còn cao nên tại khoa lây nhiễm của bệnh viện vẫn còn rất đông bệnh nhi đang được điều trị. Bởi vậy, cái cảnh ăn ở, ngủ nghỉ ở ngoài hành lang bệnh viện trở nên phổ biến.

Không những thế, mưa, gió thất thường cộng với cơ sở vật chất không đảm bảo đã khiến cho cả phụ huynh lẫn bệnh nhi phải vất cả chịu đựng.

Anh Nguyễn Văn Sơn, ở tỉnh Bến Tre cho biết: “Nằm ở bệnh viện vất vả mọi thứ nhưng cũng ráng chịu, mong cho con mau hết bệnh”.

Chị Nguyễn Kim Ngân, mẹ của một bệnh nhi nói: “Ở đây nắng mưa cực lắm. Nắng thì nóng, mưa thì dột. Mình đâu có chỗ trú mưa nào khác đâu, ướt đành chịu”.

Theo bác sỹ Lê Bích Liên - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM thời điểm này do trùng với các đợt dịch bệnh nên lượng bệnh nhi đến khám, chữa bệnh cao hơn nhiều so với 6 tháng đầu năm.

Tại khu khám bệnh, mỗi ngày có trên 7000 bệnh nhi. Khu nội trú thì tiếp nhận điều trị khoảng 1.800 ca/ngày. Trong tháng 10 này, các bệnh như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn còn cao. Dự đoán từ nay đến cuối năm bệnh nhi sơ sinh sẽ tiếp tục tăng. Chính vì thế, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đang làm hết sức để giảm tải và phục vụ tốt nhất cho các bệnh nhi.

Trước mắt bệnh viện sẽ tăng cường bàn khám, mỗi ngày đặt 52 bàn khám và tiếp nhận khám đến 22 giờ. Bệnh viện nâng cấp một số cơ sở vật chất như làm thêm mái che tại các khu chờ khám bệnh. Các khoa không quá tải thì được tận dụng để tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Bệnh viện còn liên lạc với các bệnh viện tỉnh để tiếp nhận các bệnh nhi đã chữa trị tạm ổn về chữa trị để giảm tải bớt.

Với những biện pháp trước mắt và lâu dài, hy vọng rằng các bệnh nhi sẽ được  những dịch vụ tốt nhất ở các tuyến dưới để tránh tình trạng vượt tuyến, qua đó giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên như: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2…. góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các bệnh nhi đồng thời từng bước giải được bài toán quá tải bệnh viện hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng thất thường, bệnh viện nhi quá tải
Nắng nóng thất thường, bệnh viện nhi quá tải

Do thời tiết mưa nắng thất thường, những ngày qua, Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, TP HCM luôn trong tình trạng quá tải.

Nắng nóng thất thường, bệnh viện nhi quá tải

Nắng nóng thất thường, bệnh viện nhi quá tải

Do thời tiết mưa nắng thất thường, những ngày qua, Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, TP HCM luôn trong tình trạng quá tải.