TP HCM: Cảnh sát mật phục để chống đua xe

VOV.VN -Kể từ 21h cho đến sáng mỗi ngày, CSGT thành phố tuần tra tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng đua xe trái phép, nẹt pô, lạng lách.

Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân phòng chống đua xe trái phép, xử lý người tham gia giao thông có nồng độ cồn cao và có nhiều biện pháp kiên quyết với những người vi phạm.

CSGT TP HCM kiểm tra người vi phạm 

Thời gian gần đây, tại một số quận, huyện xuất hiện các nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép, thường lợi dụng các sự kiện lễ hội để tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông về đêm.

Các nhóm thanh niên này luôn bố trí người cảnh giới, chọn những đoạn đường vắng, không có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra để tập dượt, thi thố trong khoảng thời gian ngắn rồi nhanh chóng giải tán hoặc di chuyển qua khu vực khác.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, cảnh sát giao thông cùng một số lực lượng có liên quan đã phát hiện và giải tán 6 tốp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng; lập biên bản gần 3.000 trường hợp vi phạm các lỗi phổ biến như: lưu thông thành đoàn, dàn hàng ngang, pô nổ to... tạm giữ 1.349 xe mô tô, xe gắn máy các loại. 

Lực lượng chức năng kiểm tra "xe đua"

Hiện nay, kể từ 21h cho đến sáng mỗi ngày, cảnh sát giao thông thành phố phối hợp với cảnh sát cơ động, tuần tra tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tập trung đua xe trái phép, nẹt pô, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Công an cũng bố trí trinh sát xen cài vào các tốp thanh niên có dấu hiệu tổ chức đua xe gây rối để xử lý đối tượng cầm đầu, nhằm giải quyết căn cơ vấn đề này.  

 

Trung tá Hà Văn Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ và đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Trong chống đua xe, công tác mật phục là quan trọng nhất. Mật phục có lợi thế là trà trộn vào các đối tượng này, còn nếu thấy lực lượng công khai thì các đối tượng tháo chạy tán loạn hết. Việc cho trinh sát mật phục sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, khi phát hiện xác định được đối tượng cầm đầu, trinh sát sẽ tấp xe kiểm tra và thông tin cho lực lượng công khai đến hỗ trợ và xử lý nghiêm”./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn kinh hoàng tại giải đua xe hơi, 6 người tử nạn
Tai nạn kinh hoàng tại giải đua xe hơi, 6 người tử nạn

Tai nạn kinh hoàng ở Giải đua xe hơi La Coruna (Tây Ban Nha) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người cho đến lúc này.

Tai nạn kinh hoàng tại giải đua xe hơi, 6 người tử nạn

Tai nạn kinh hoàng tại giải đua xe hơi, 6 người tử nạn

Tai nạn kinh hoàng ở Giải đua xe hơi La Coruna (Tây Ban Nha) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người cho đến lúc này.

Giải tán nhiều nhóm tụ tập đua xe, tạm giữ trên 1.000 “xế độ”
Giải tán nhiều nhóm tụ tập đua xe, tạm giữ trên 1.000 “xế độ”

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT TPHCM đã kịp thời phát hiện, giải tán 6 nhóm tụ tập, chuẩn bị đua xe gây rối trật tự, xử lý gần 3.000 trường hợp.

Giải tán nhiều nhóm tụ tập đua xe, tạm giữ trên 1.000 “xế độ”

Giải tán nhiều nhóm tụ tập đua xe, tạm giữ trên 1.000 “xế độ”

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT TPHCM đã kịp thời phát hiện, giải tán 6 nhóm tụ tập, chuẩn bị đua xe gây rối trật tự, xử lý gần 3.000 trường hợp.

Công an TPHCM thông tin vụ “đua xe” gây tai nạn liên hoàn
Công an TPHCM thông tin vụ “đua xe” gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN - Thông tin từ Công an TPHCM khẳng định tốp thanh niên chỉ tụ tập lưu thông dàn hàng ngang, gây mất trật tự chứ chưa có hành vi đua xe.

Công an TPHCM thông tin vụ “đua xe” gây tai nạn liên hoàn

Công an TPHCM thông tin vụ “đua xe” gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN - Thông tin từ Công an TPHCM khẳng định tốp thanh niên chỉ tụ tập lưu thông dàn hàng ngang, gây mất trật tự chứ chưa có hành vi đua xe.