TP HCM kỷ niệm 103 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

VOV.VN -Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố đã thành kính dâng hương, hoa lên bàn thờ Bác tại bến Nhà Rồng-nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước.

Kỷ niệm 103 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước( 5/6/1911 – 5/6/2014), sáng nay (5/6), Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP HCM tổ chức Tuyên dương gương điển hình thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "và ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu tổ quốc”.

Trước khi lễ diễn ra, cán bộ, đảng viên của 14 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên bàn thờ Bác tại Bến Nhà Rồng-nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911.

63 tập thể và cá nhân được tuyên dương là những điển hình tiêu biểu trong thực hiện học tập, làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều đảng viên có những công trình, sản phẩm, phần việc hay, sáng tạo, tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả cao, làm lợi hàng trăm triệu đồng cho đơn vị mình.

Các đơn vị đã lồng ghép nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ. Từ tham gia học tập, nhiều Đảng bộ cơ sở đã xây dựng được ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đưa đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Dịp này, cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP HCM đã ủng hộ Quỹ “ Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu tổ quốc” với số tiền hơn 680 triệu đồng.

Ông Huỳnh Thanh Trung, nhân viên công ty Trách nhiệm một thành viên 27/7 TP HCM, một trong số gương điển hình được tuyên dương chia sẻ: “Hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cá nhân tôi cũng như anh, chị, em lao động trong đơn vị đóng góp ngày công để các chiến sĩ yên tâm công tác, giữ vững biên cương Tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên