TP HCM phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

VOV.VN -Các đại biểu đã trồng 316 cây mai vàng, biểu hiện ý nghĩa 316 năm hình thành và phát triển của thành phố mang tên Bác.

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014), sáng 18/5, tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, quận 9, UBND TP HCM tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2014. Tham dự có Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, đại diện các Sở, ban ngành cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố.

Tại lễ phát động, lãnh đạo TP HCM kêu gọi nhân dân tích cực hưởng ứng trồng cây theo lời dạy của Bác nhằm bảo vệ môi trường, tăng mảng xanh đô thị.  Các đại biểu đã trồng 316 cây mai vàng, biểu hiện ý nghĩa 316 năm hình thành và phát triển của thành phố mang tên Bác.

Năm nay, TP HCM đặt mục tiêu trồng thêm 1 triệu cây xanh để tăng tỷ lệ cây che phủ từ 39,6% lên gần 40%. Cùng với lễ phát động Tết trồng cây tại quận 9 hôm nay, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ cũng ra quân trồng cây. Năm 2013, thành phố đã trồng 1,5 triệu cây xanh ven kênh rạch, các trục đường chính và xã nông thôn mới.

Chị Trần Thị Thanh Hà, giáo viên Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp TP HCM nói: Phát động Tết trồng cây là hoạt động rất có ý nghĩa, tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường theo lời dạy của Bác Hồ để làm cho môi trường thêm trong xanh, sạch đẹp. Với các em học sinh thường xuyên có những hoạt động thu gom rác. Nhà trường còn chú trọng môn học về pháp luật bảo vệ môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên