TP HCM: Tăng cường chỉnh trang đô thị, ngăn chặn người nghiện gây án

VOV.VN -Theo Trung tướng Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TP HCM, trong 7 tháng qua, thành phố đã kéo giảm hơn 16% tội phạm hình sự ở 3 loại án

Sáng 1/8, UBND TP HCM họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7. Một trong những vấn đề được thảo luận nhiều là tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông vẫn còn cao.

TP HCM họp giải quyết các vấn đề nóng.

Đại diện các sở, ngành báo cáo việc giải quyết các vấn đề nóng như cải tạo chung cư cũ, vấn đề ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, tình hình tai nạn giao thông tăng cao (tăng 9% về số vụ và 26% về số người chết)…

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TP HCM, trong 7 tháng qua, thành phố đã kéo giảm hơn 16% tội phạm hình sự ở 3 loại án là cướp, cướp giật và trộm cắp. Tuy nhiên trong tháng 7, tình hình trộm cắp lại gia tăng.

Qua phân tích cho thấy tội phạm đang có xu hướng trẻ hóa với độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm 68,4% và thành phần gây án chủ yếu là các cá nhân nhỏ lẻ, không phải băng nhóm chuyên nghiệp.

Khó khăn nữa là thành phố đang có đến 22 ngàn người nghiện trong đó 11 ngàn người nghiện có nơi cư trú ổn định. Tuy nhiên, việc tổ chức quản lý, thủ tục pháp lý chưa chặt chẽ nên khó quản lý.

Vì thế, để tội phạm giảm một cách bền vững, theo Trung tướng Lê Đông Phong cần phải có giải pháp để quản lý tốt người nghiện, cần chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 các địa phương làm tốt công tác cơ sở bởi những con số giảm thời gian qua chỉ là bề nổi: “Sâu xa trong cộng đồng chúng ta cần tiếp tục tập trung nhiều hơn nữa, đánh giá thực chất hơn, tìm ra giải pháp hữu hiệu hơn trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong việc xây dựng các nhóm hội tự quản về an ninh trật tự để không xảy ra tội phạm trong cộng đồng và ngăn chặn người từ nơi khác đến gây án. Có như vậy mới giải quyết tình hình tội phạm một cách căn cơ”.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu, trong thời gian tới, thành phố phải tạo môi trường thu hút nhà đầu tư, huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài bằng các chính sách.

Cần đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, vấn đề nhà chung cư cũ, nhà lụp xụp, đẩy nhanh tiến độ các công trình chống ngập nước bởi không chỉ là vấn đề hiệu quả mà còn là niềm tin của nhân dân. Đặc biệt, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp phải được quan tâm để đạt mục tiêu 500 ngàn doanh nghiệp vào năm 2020.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong nói: “Để đạt được mục tiêu 500 ngàn doanh nghiệp vào năm 2020, Thành phố phải có giải pháp gì trong lộ trình chứ không nói khơi khơi chung chung là phải cố gắng phấn đấu.

Các giải pháp kèm theo chúng ta không tạo điều kiện thì rất khó. Cho nên vấn đề là tính toán vấn đề hỗ trợ như thế nào, chính sách như thế nào và kiến nghị Trung ương ra làm sao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ nhiều cơ sở cho tiếp viên nữ khiêu dâm, kích dục ở TP HCM
Đình chỉ nhiều cơ sở cho tiếp viên nữ khiêu dâm, kích dục ở TP HCM

VOV.VN - Toàn bộ các cơ sở cho tiếp viên nữ khiêu dâm, kích dục đã bị lập biên bản tịch thu các tang vật, đình chỉ hoạt động để xử lý.

Đình chỉ nhiều cơ sở cho tiếp viên nữ khiêu dâm, kích dục ở TP HCM

Đình chỉ nhiều cơ sở cho tiếp viên nữ khiêu dâm, kích dục ở TP HCM

VOV.VN - Toàn bộ các cơ sở cho tiếp viên nữ khiêu dâm, kích dục đã bị lập biên bản tịch thu các tang vật, đình chỉ hoạt động để xử lý.

TP.HCM: Tránh xe container, xe tải tông nát 4 xe máy, 1 người chết
TP.HCM: Tránh xe container, xe tải tông nát 4 xe máy, 1 người chết

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ xe, rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến giao thông qua tuyến đường Trần Văn Giàu bị ách tắc cục bộ.

TP.HCM: Tránh xe container, xe tải tông nát 4 xe máy, 1 người chết

TP.HCM: Tránh xe container, xe tải tông nát 4 xe máy, 1 người chết

VOV.VN - Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ xe, rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến giao thông qua tuyến đường Trần Văn Giàu bị ách tắc cục bộ.

TP HCM: Xe container “cắm” đầu vào cột đèn
TP HCM: Xe container “cắm” đầu vào cột đèn

VOV.VN -  Sau khi va quẹt với ô tô 7 chỗ, xe container lao qua trái, đâm vào dải phân cách rồi lao thẳng vào cột đèn tín hiệu giao thông...

TP HCM: Xe container “cắm” đầu vào cột đèn

TP HCM: Xe container “cắm” đầu vào cột đèn

VOV.VN -  Sau khi va quẹt với ô tô 7 chỗ, xe container lao qua trái, đâm vào dải phân cách rồi lao thẳng vào cột đèn tín hiệu giao thông...