TP HCM tổ chức nhiều hoạt động cho sinh viên đón Tết xa nhà

VOV.VN - Nhiều trường học tại TP HCM đồng loạt triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa và thiết thực cho sinh viên đón Tết xa nhà.

Mùa Xuân là dịp sum vầy bên gia đình, người thân, thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau không ít bạn sinh viên phải chấp nhận đón Tết xa nhà. Mong muốn sẻ chia phần nào sự thiệt thòi của những sinh viên đón Tết xa quê, năm nay nhiều tổ chức, đơn vị trường học tại TP HCM đồng loạt triển khai nhiều chương trình hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần. Chính sự quan tâm thiết thực này giúp các bạn sinh viên vơi đi nỗi nhớ nhà để trưởng thành hơn sau một kỳ Tết có nhiều trải nghiệm.

Quang cảnh buổi lễ tặng quà đón Tết sớm năm 2019 cho 300 sinh viên ở TP HCM (ảnh: GD & TĐ)

Muốn kiếm thêm thu nhập để tự lo các khoản chi tiêu ở học kỳ 2 và phụ mẹ đóng học phí cho em gái, lại một năm nữa Hồ Minh Tân, sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP HCM chấp nhận đón Tết xa nhà. Cũng buồn và nhớ nhà lắm nhưng vì hoàn cảnh nên Tân không dám về, sợ mẹ thêm gắng nặng. May mà năm nay em và nhiều bạn cùng cảnh ngộ được nhà trường cũng như thành phố tạo điều kiện tham gia các hoạt động gặp gỡ đón xuân.

Có mặt tại chương trình “Sinh viên đón Tết xa nhà” năm 2019 của Nhà Văn hóa Sinh viên TP HCM, cầm trên tay món quà các mạnh thường quân trao tặng, cậu sinh viên quê miền Tây nước mắt rưng rưng. Tân khóc chẳng phải vì quá tủi thân mà vì cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho những sinh viên khó khăn như mình.

Hồ Minh Tân chia sẻ cảm xúc: “Em cảm thấy rằng đây là chương trình thực sự rất ý nghĩa và nó truyền cho chúng em động lực để cố gắng vượt qua những khó khăn hiện tại để thực hiện được những điều bản thân mong muốn”.

Đây là năm thứ 9 chương trình “Sinh viên đón Tết xa nhà” chung tay đem lại một mùa xuân ý nghĩa hơn cho những sinh viên khó khăn. Năm nay, ban tổ chức vận động được 300 phần quà trị giá hơn 500 triệu đồng dành tặng các sinh viên đến từ 25 trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố không có điều kiện về quê đón Tết.

Nhiều hoạt động giúp sinh viên bớt nỗi nhớ nhà

Ông Quách Hải Đạt, Giám đốc Nhà Văn hoá sinh viên TP HCM mong rằng khi nhận được sự động viên, chia sẻ này, các bạn trẻ nghị lực này sẽ cảm thấy ấm lòng.

“Đây là một trong những hoạt động của Nhà Văn hóa sinh viên TP HCM chăm lo cho các bạn trẻ. Ngoài ra, chúng tôi còn có những chương trình chăm lo Tết cho các em nghèo ở những vùng biển đảo xa xôi cũng như những vùng biên giới. Chúng tôi cũng tạo ra một không gian Tết Việt dành cho những bạn trẻ không về quê đón Tết. Các bạn có thể đến Nhà Văn hóa sinh viên để tham gia những chương trình Tết nguyên đán để vơi đi nỗi nhớ quê, có thêm nghị lực trong cuộc sống”, ông Hải Đạt nói.

Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP HCM  Quách Hải Đạt trao lì xì và quà cho các bạn sinh viên đón Tết năm 2019 (ảnh: GD & TĐ)

Tết năm nay, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM tiếp tục dành tặng 2.000 phần quà Tết cho những bạn trẻ khó khăn tham gia chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà”. Không chỉ hỗ trợ phần nào những thiếu thốn về vật chất, chương trình còn mở ra nhiều sân chơi để các sinh viên đồng cảnh ngộ gặp gỡ, kết nối, sẻ chia để vơi bớt nỗi nhớ nhà trong dịp đặc biệt của năm. Nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng cũng đến biểu diễn, giao lưu và lắng nghe tâm tư, mong muốn của các bạn sinh viên trước thềm năm mới.

Theo ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM, các phần quà có thể giá trị không lớn nhưng đó là tấm lòng, là sự động viên cần thiết giúp các bạn sinh viên có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp xung quanh mình.

“Các bạn sinh viên không có điều kiện về quê đón tết vẫn có thể tìm cho mình những trải nghiệm mới khi đón Tết xa nhà. Ở đó, các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm thông qua những việc làm thêm, các chương trình tình nguyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia các chương trình gặp gỡ, giao lưu bạn bè để vơi đi nỗi nhớ xa nhà”, ông Xuân Dũng nói.

Bên cạnh các tổ chức đoàn hội, nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP HCM cũng chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên đón Tết xa nhà. Như tại trường Cao đẳng Quốc tế TP HCM, bên cạnh việc tổ chức các chuyến xe mùa xuân miễn phí, các thầy cô còn tự gói bánh chưng, kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua quà tết tặng sinh viên nghèo. Khoảng 200 kg gạo nếp cùng thịt heo, đậu xanh được gói ghém tỉ mỉ thành những chiếc bánh thơm lừng với mong muốn mang hương vị xuân đến tận ký túc xá cho những sinh viên xa quê. Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế TP HCM cho biết, nhà trường còn chủ động kiếm nguồn việc làm Tết thu nhập cao để phần nào san sẻ áp lực kinh tế với những sinh viên nghèo.

“Lời nhắn của nhà trường với những bạn sinh viên năm nay đón Tết xa nhà đó là các em cứ mạnh dạn ở lại, nhà trường sẽ hỗ trợ các em bất cứ lúc nào. Nhà trường có bố trí lực lượng ở lại hỗ trợ sinh viên, ngay tại trường cũng có cán bộ ở lại để trực và văn phòng đoàn trường luôn luôn mở cửa để đón các em”, Thạc sĩ Đăng Lý bày tỏ.

Những phần bánh mứt nhỏ, những cành mai, cành đào được mang đến tận ký túc xá và rất nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng diễn ra trong suốt dịp Tết là cách mà các đơn vị, các trường chọn để xoa dịu nỗi nhớ nhà cho sinh viên khó khăn khi mùa xuân đến. Mong rằng, khi cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người, những cánh én xa quê sẽ thêm vững tâm để bước qua mùa tết với những trải nghiệm đầy bổ ích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hơn nửa tháng
Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hơn nửa tháng

VOV.VN -Học sinh TP HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 28/1/2019 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 10/2 (mùng 6 tháng Giêng) cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hơn nửa tháng

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 hơn nửa tháng

VOV.VN -Học sinh TP HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 28/1/2019 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 10/2 (mùng 6 tháng Giêng) cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Tết Dương lịch 2019, học sinh Hà Nội nghỉ nhiều hơn năm trước 1 ngày
Tết Dương lịch 2019, học sinh Hà Nội nghỉ nhiều hơn năm trước 1 ngày

VOV.VN - Các cấp học mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2019, nhiều hơn năm ngoái 1 ngày. 

Tết Dương lịch 2019, học sinh Hà Nội nghỉ nhiều hơn năm trước 1 ngày

Tết Dương lịch 2019, học sinh Hà Nội nghỉ nhiều hơn năm trước 1 ngày

VOV.VN - Các cấp học mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2019, nhiều hơn năm ngoái 1 ngày. 

Chùm ảnh: Ấm áp “Tết các dân tộc” của học sinh nội trú vùng cao Điện Biên
Chùm ảnh: Ấm áp “Tết các dân tộc” của học sinh nội trú vùng cao Điện Biên

VOV.VN - “Vui tết các dân tộc” là hoạt động được Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên tổ chức thường niên trong đầu năm mới

Chùm ảnh: Ấm áp “Tết các dân tộc” của học sinh nội trú vùng cao Điện Biên

Chùm ảnh: Ấm áp “Tết các dân tộc” của học sinh nội trú vùng cao Điện Biên

VOV.VN - “Vui tết các dân tộc” là hoạt động được Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên tổ chức thường niên trong đầu năm mới

Chuyện giờ mới kể về Giáo sư đề xuất gộp Tết ta vào Tết tây
Chuyện giờ mới kể về Giáo sư đề xuất gộp Tết ta vào Tết tây

VOV.VN -Không chỉ nổi tiếng với đề xuất táo bạo gộp Tết ta vào Tết tây, Giáo sư Võ Tòng Xuân còn được biết đến là nhà khoa học tài năng, sáng tạo...

Chuyện giờ mới kể về Giáo sư đề xuất gộp Tết ta vào Tết tây

Chuyện giờ mới kể về Giáo sư đề xuất gộp Tết ta vào Tết tây

VOV.VN -Không chỉ nổi tiếng với đề xuất táo bạo gộp Tết ta vào Tết tây, Giáo sư Võ Tòng Xuân còn được biết đến là nhà khoa học tài năng, sáng tạo...