TP Hồ Chí Minh đang ở đỉnh của bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN - Riêng trong tháng 10, số ca nhập viện nghi mắc sốt xuất huyết tăng cao lên đến trên 1.000 trường hợp.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, thành phố đang ở đỉnh của bệnh sốt xuất huyết diễn ra theo chu kỳ hàng năm, người dân do đó phải hết sức cẩn trọng với dịch bệnh này.

Theo chu kỳ hàng năm, bệnh sốt xuất huyết gia tăng vào các tháng 8 - 9 - 10. Trong 9 tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh có trên 3.000 ca mắc sốt xuất huyết và có đến 5 trường hợp tử vong, tăng 1 ca so với năm 2013.

Một bệnh nhi  đang được điều trị sốt xuất huyết tại BV Nhi đồng 1, TP HCM

Riêng trong tháng 10, dù không có trường hợp tử vong, nhưng số ca nhập viện nghi mắc sốt xuất huyết tăng cao lên đến trên 1.000 trường hợp. Tình trạng bệnh sốt xuất huyết tăng dần trong mùa mưa và tập trung ở một số quận, huyện, như: quận 7, 12, Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Chánh và Tân Bình.

Ngoài sốt xuất huyết thì bệnh tay chân miệng tuy có xu hướng giảm, nhưng số ca phải nhập viện lại tăng đột biến vào tuần cuối tháng 9 và tháng 10, với số ca bệnh trung bình lên tới 300 ca mỗi tuần.  Số ca mắc tay chân miệng trong 9 tháng của năm 2014 cũng tăng cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một tín hiệu đáng mừng là bệnh sởi tuy gây ra dịch trong những tháng đầu năm, nhưng đến nay đã giảm dần và đang vào giai đoạn cuối của đuôi dịch, trung bình chỉ còn khoảng 15 trường hợp nhập viện trong một tuần.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cho biết, thành phố sẽ tập trung kiểm soát 2 loại bệnh truyền nhiễm lưu hành là sốt xuất huyết và tay chân miệng, đặc biệt chú ý đến các phường, xã có số ca bệnh tăng cao trong 3 tuần liên tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết
Hà Nội chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Xác định năm nay là đúng chu kỳ 5 năm sau đợt dịch sốt xuất huyết khá lớn vào năm 2009, Sở Y tế Hà Nội đã lên kế hoạch phòng ngừa.

Hà Nội chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Xác định năm nay là đúng chu kỳ 5 năm sau đợt dịch sốt xuất huyết khá lớn vào năm 2009, Sở Y tế Hà Nội đã lên kế hoạch phòng ngừa.

Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?
Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?

Dịch Ebola xuất hiện trở lại ở Tây Phi từ tháng 3/2014 và đang vượt khỏi tầm kiểm soát khiến nhiều quốc gia lo ngại. 

Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?

Phòng bệnh sốt xuất huyết Ebola như thế nào?

Dịch Ebola xuất hiện trở lại ở Tây Phi từ tháng 3/2014 và đang vượt khỏi tầm kiểm soát khiến nhiều quốc gia lo ngại. 

Người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN -Bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine nên biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt.  

Người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN -Bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine nên biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt.