TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 20 năm chiến dịch tình nguyện hè

Tuổi trẻ thành phố đã khẳng định sự vững mạnh của phong trào tình
nguyện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, làm cho thành phố văn
minh, hiện đại, nghĩa tình

Tối 18/8, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (thành phố Hồ Chí Minh), hơn 2.000 chiến sĩ thanh niên tình nguyện qua các thời kỳ đã hân hoan tụ hội trong dịp kỷ niệm 20 năm (1994-2013) các chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự sự kiện ý nghĩa này của tuổi trẻ thành phố.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đánh giá cao các chiến dịch tình nguyện hè do Thành Đòan, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức trong 20 năm qua. Đây là sự tiếp nối sáng tạo của truyền thống yêu nước, xung kích, tình nguyện sẵn sàng vượt qua khó khăn, gắn bó với nhân dân, phục vụ đất nước. Tuổi trẻ thành phố đã khẳng định sự vững mạnh của phong trào tình nguyện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, làm cho thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Hiện nay, thành phố đang xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Để xây dựng thành công mô hình này, thành phố rất cần những trí thức trẻ có tài năng, giỏi về chuyên môn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các già làng, chiến sỹ nuôi quân và thanh niên tình nguyện tại buổi lễ (ảnh: Minh Đức/Tuổi trẻ)

Bí thư Thành ủy cho rằng chiến dịch tình nguyện hè và phong trào thanh niên tình nguyện đã, đang và sẽ là môi trường rất tốt để xây dựng con người. Thực tiễn đã chứng minh qua các chiến dịch tình nguyện hè đã có nhiều bạn trẻ đã trở thành đảng viên, cán bộ công tác tại các địa phương, đơn vị của thành phố. Phong trào tình nguyện là một trường học thực tiễn, hiệu quả để thanh niên thành phố không ngừng phấn đấu, học hỏi, trở thành những công dân yêu nước, sống đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải mong rằng trong thời gian tới, tuổi trẻ thành phố sẽ phát huy hơn nữa tính xung kích, chia sẻ với các vùng miền còn nhiều khó khăn của đất nước.

20 năm qua, kể từ chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè năm 1994 theo sáng kiến của Đoàn trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển phong trào tình nguyện hè bằng các hoạt động, phong trào hiệu quả như: Chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng....

Hàng năm, hơn 100.000 lượt đoàn viên tham gia các chiến dịch tình nguyện hè. Các hoạt động tình nguyện không chỉ phủ sóng ở khắp các xã, phường ở thành phố Hồ Chí Minh mà đã lan rộng ra cả nước. Thanh niên thành phố đã tham gia, tổ chức hoạt động tình nguyện tại 19 tỉnh, thành và mở rộng các hoạt động tình nguyện tại Lào, Campuchia.

Nhiều mô hình tiêu biểu đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả như: Làm sạch đẹp, an toàn trụ điện và trụ chiếu sáng công cộng khu vực trung tâm thành phố (Đoàn khu vực công nhân lao động); xóa 56 điểm đen về môi trường (Quận đoàn 8); Đội hình vá xe lưu động (Quận đoàn 9); Mô hình tham gia vận động chủ nhà trọ không tăng giá cho thuê nhà, giá điện cho thanh niên công nhân, sinh viên (Quận đoàn Thủ Đức); Đội hình sửa chữa máy tính phổ cập tin học (Đoàn khối Bưu chính viễn thông thành phố)...

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh xác định: Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phong trào tình nguyện, phát triển phong trào tình nguyện ngày càng sâu rộng; duy trì các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với giải pháp thực hiện phong trào xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Dịp này, 15 tập thể chi đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các Chỉ huy trưởng qua các đợt chiến dịch tình nguyện đã được vinh danh tại lễ Kỷ niệm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên