TP.HCM bảo vệ và phát huy giá trị sông Sài Gòn

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần phải bảo vệ, phát huy giá trị của sông Sài Gòn.

Phát biểu tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021 diễn ra chiều nay (11/5), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá sông Sài Gòn và tài sản quý báu của thành phố và cần phải bảo vệ, phát huy giá trị của nó.

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, đã làm việc với Sở Quy hoạch- Kiến trúc và đề nghị điều chỉnh quy hoạch cục bộ Quy hoạch sông Sài Gòn, đây là thẩm quyền của thành phố. Từ đó phối hợp để triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế dịch vụ ven sông Sài Gòn. Trong đó, TP.HCM sẽ xem xét hơn 100 dự án đang vi phạm ven sông Sài Gòn, phân loại xem xét cái nào tồn tại được, cái nào phải đảm bảo theo quy hoạch để có thể bảo vệ và phát huy hết giá trị của sông Sài Gòn.

"Con sông Sài Gòn là một tài sản rất quý báu của thành phố này. Trách nhiệm của chúng ta phải bảo vệ và phát huy nó. Nếu chúng ta không biết gìn giữ để cho quy hoạch loạn xạ dọc theo sông Sài Gòn sẽ không phát huy được hiệu quả về kinh tế dịch vụ trên sông Sài Gòn và đặc biệt là kéo theo vấn đề ô nhiễm", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Theo người đứng đầu chính quyền TP.HCM, để góp phần giảm ô nhiễm cho dòng sông Sài Gòn cần phải đẩy nhanh việc cải tạo rạch Xuyên Tâm. Vừa qua, ông đã đi khảo sát rạch Xuyên Tâm và quyết định đưa dự án cải tạo trở thành nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Nếu làm được điều này sẽ góp phần chỉnh trang đô thị với việc cải tạo hơn 2.600 căn hộ lụp xụp ven kênh; nạo vét rạch Xuyên Tâm sẽ góp phần giải quyết ô nhiễm sông Sài Gòn và qua đó còn giúp phát triển du lịch.

Nhắc lại việc cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tân Hoá – Lò Gốm…đã góp phần thay đổi bộ mặt đô thị TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng việc này được sự ủng hộ của nhân dân nên cần phải đẩy nhanh việc cải tạo rạch Xuyên Tâm với những lợi ích to lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ hình thành dọc bờ sông Sài Gòn
Các trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ hình thành dọc bờ sông Sài Gòn

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Quận 1 kết hợp với khu đô thị mới Thủ Thiêm để hình thành các trung tâm tài chính quốc tế dọc bờ sông Sài Gòn.

Các trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ hình thành dọc bờ sông Sài Gòn

Các trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ hình thành dọc bờ sông Sài Gòn

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Quận 1 kết hợp với khu đô thị mới Thủ Thiêm để hình thành các trung tâm tài chính quốc tế dọc bờ sông Sài Gòn.

Thường trực Chính phủ họp về vấn đề di dời các cảng trên sông Sài Gòn
Thường trực Chính phủ họp về vấn đề di dời các cảng trên sông Sài Gòn

VOV.VN - Chiều 15/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về việc di dời các cảng trên sông Sài Gòn và nhà máy đóng tàu Ba Son theo Quyết định 46 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thường trực Chính phủ họp về vấn đề di dời các cảng trên sông Sài Gòn

Thường trực Chính phủ họp về vấn đề di dời các cảng trên sông Sài Gòn

VOV.VN - Chiều 15/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về việc di dời các cảng trên sông Sài Gòn và nhà máy đóng tàu Ba Son theo Quyết định 46 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đàn ông để lại xe máy trên cầu, nhảy sông Sài Gòn tự tử
Người đàn ông để lại xe máy trên cầu, nhảy sông Sài Gòn tự tử

Một người đàn ông đã để lại xe máy, leo qua thành cầu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử. Thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Người đàn ông để lại xe máy trên cầu, nhảy sông Sài Gòn tự tử

Người đàn ông để lại xe máy trên cầu, nhảy sông Sài Gòn tự tử

Một người đàn ông đã để lại xe máy, leo qua thành cầu rồi nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử. Thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.