TP.HCM cấm xe qua cầu Nguyễn Hữu Cảnh sau sự cố đứt cáp

VOV.VN - Từ ngày 29/9, TP.HCM sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh do sự cố về đứt cáp áp lực.

Liên quan sự cố đứt cáp dự ứng lực tại cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM, đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM (GTVT) cho biết đây là sự cố cấp 3 theo quy định tại Nghị định 06 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Từ hôm nay (29/9), Sở cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu vượt này. 

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết, công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh thuộc dự án đường Lê Thánh Tôn nối dài, được khai thác từ năm 2002. Hiện nay, Ban Quản lý công trình giao thông đang làm chủ đầu tư và thực hiện nâng cấp mở rộng.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, theo dõi, cơ quan chức năng đã phát hiện, tại vị trí có 4 hệ thống cáp neo dự ứng lực, kết nối giữa 2 mố cầu có hiện tượng đứt cáp. Ngoài ra, có hệ thống cống băng ngang qua cầu và một số bất thường trong kết cấu công trình.

Ông Ngô Hải Đường nói: “Qua quá trình khảo sát thực địa thì chúng tôi thấy rõ ràng có một số bất thường trong kết cấu công trình. Cụ thể như nhịp giữa của cầu đã võng so với thiết kế ban đầu. Cũng có sự chuyển dịch của kết cấu ở phần dưới. Hiện nay, Ban Quản lý công trình giao thông đang có đánh giá để đề xuất các giải pháp khắc phục.”

Hiện Sở GTVT TP.HCM đã tham khảo ý kiến chuyên gia và đánh giá sự cố công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh thuộc sự cố cấp 3 theo quy định tại Nghị định 06 năm 2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Trước đó, Sở này đưa ra giải pháp tạm thời trước mắt là cấm các loại xe tải, xe từ 16 chỗ lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên, trong hôm nay, Sở GTVT quyết định cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua cầu.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết thêm về thực trạng nhiều tuyến trên địa bàn TP.HCM đường trở nên quá tải, nhất là sau gần 1 tháng học sinh sinh viên quay trở lại trường lớp.

Qua theo dõi, đo đếm được, đại diện Sở GTVT này đánh giá mức độ quá tải của nhiều tuyến đường của TP.HCM đang nằm ở mức 5 và 6 (mức cao nhất). Đây là mức cảnh báo hết sức quan ngại, khi ở mức này dòng phương tiện trở nên rối loạn hoặc ách tắc khi có sự cố xảy ra như tai nạn, xe chết máy, mưa,…

Do đó, việc đỗ xe ở khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là vào giờ cao điểm đang được Sở này hạn chế. Thời gian tới, Sở GTVT TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, hạn chế cấm đỗ xe vào cuối tuần ở vài khu vực mới tại trung tâm TP. Đồng thời đề xuất với TP cho phép lắp đặt các nhà để xe thông minh lắp ghép ở một số khu vực, nhất là khu vực trung tâm thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên