TP.HCM cần thêm hàng chục ngàn lao động sau Tết Nguyên đán
VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM. cho biết, dự kiến nhu cầu lao động sau Tết tại TP.HCM cần khoảng 30.000 người do biến động lao động cục bộ.
Chiều ngày 10/2, tại buổi họp báo thường kỳ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM nhận định lực lượng lao động quay trở lại TP.HCM sau Tết năm nay cao hơn các năm trước.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, đến trưa 10/2, tỷ lệ lao động quay lại TP.HCM là 96% với khoảng hơn 1,9 triệu người. Với tình hình này, sau ngày 13/2, lao động sẽ quay trở lại doanh nghiệp đầy đủ. Cũng theo lãnh đạo ngành lao động thương binh và xã hội, sau Tết một số lĩnh vực kinh doanh như: kinh doanh thương mại, công nghệ thông tin, dệt may, da giày, thuỷ sản… cần thêm lao động. Mức lương tuyển dụng dao động từ 6 triệu đồng trở lên với lao động phổ thông, từ 8 triệu trở lên với lao động có tay nghề bên cạnh đó là các hỗ trợ khác.
Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết thêm: "Dự kiến nhu cầu lao động sau Tết tại TP.HCM cần khoảng 30.000 người do biến động lao động cục bộ".
Còn theo Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp TP.HCM, trong năm 2022, các doanh nghiệp trong Khu chế xuất – Khu công nghiệp cần khoảng 51.000 lao động, trong đó doanh nghiệp FDI là 41.000, doanh nghiệp trong nước là 10.000. Trong số này, nhu cầu lao động phổ thông là cao nhất với khoảng 35.000, lao động có tay nghề là hơn 12.000 và trình độ đại học là 3.400.
Tại buổi họp báo, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, số tiền chăm lo Tết cho người lao động cao hơn 1,5 lần so với các năm trước. Sau Tết tại TP ghi nhận hơn 1.000 công nhân mắc COVID-19 khi trở lại làm việc nhưng tất cả đều diễn biến nhẹ, không có nguy hiểm. Hiện tỷ lệ công nhân tiêm vaccine mũi 3 là 86%, riêng các khu chế xuất – khu công nghiệp là 96%...Công tác chăm lo vấn đề hậu COVID-19 cũng được liên đoàn chú trọng.
Ông Trung nói: "Chúng tôi đang phối hợp với các cơ sở y tế như bệnh viện phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp, Viện vệ sinh an toàn lao động của Tổng Liên đoàn để triển khai một số hoạt động hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân đã nhiễm COVID-19 trước đây để đảm bảo sức khoẻ và tâm lý, giúp họ tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo điều kiện lao động./.