TP.HCM chính thức thực hiện Chỉ thị 18 theo phương châm "An toàn tới đâu mở cửa tới đó"

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa chính thức ký ban hành Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn...

Toàn văn Chỉ thị 18 và các Phụ lục kèm theo xem Tại đây

Người dân khi tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển

Chỉ thị 18 đề nghị người dân luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn. Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế  - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người).

Khi tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ Sức khoẻ điện tử (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức hoạt động); trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ như: Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng; Đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

 Khi có những triệu chứng (họ, sốt, khó thở,...) hoặc cần cấp cứu y tế, liên hệ ngay với số điện thoại đường dây nóng của Tổ phản ứng nhanh COVID-19 tại địa phương hoặc Tổng đài cấp cứu 115; trường hợp người dân cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, liên hệ ngay các Tổ An sinh xã hội của địa phương, Tổng đài 1022 hoặc đăng ký trên ứng dụng An sinh của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Phương tiện cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi Thành phố

Với hoạt động giao thông vận tải, kiểm soát lưu thông, Chỉ thị 18 đề nghị đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hoá giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố được thuận lợi, phục vụ đời sống nhân dân và ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương, theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

Các phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi Thành phố. Với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không) theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải và quy định của Bộ Y tế.

Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên (công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh...), tổ chức vận chuyển người lao động về Thành phố và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ kết nối với khách hàng (shipper) thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương.

Chỉ thị 18 cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh. Tại các chốt kiểm soát này, tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhân diện của từng ngành, lĩnh vực. Tăng cường kiểm soát lưu động theo tình hình thực tế, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và tránh ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát.

 

 

Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết

Mục tiêu của Chỉ thị 18 là tiếp tục kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn Thành phố; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; củng cố, tăng cường hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. Từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố an toàn, linh hoạt, hiệu quả; quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Thành phố. Đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới.

Phát huy vai trò chủ thể, huy động mọi nguồn lực của người dân, doanh nghiệp tham gia phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương trong Vùng, nối lại các chuỗi cung ứng sản xuất và lao động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông trong phòng, chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; giải quyết hiệu quả, không phát sinh thêm thủ tục hành chính không cần thiết đối với người dân và doanh nghiệp - Phát huy hiệu quả giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và phân cấp mạnh mẽ đối với các ngành, các cấp, quận, huyện, thành phố Thủ Đức và phường, xã, thị trấn nhằm đề cao trách nhiệm, phát huy sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong phòng, chống dịch, phục hỏi kinh tế và thực hiện an sinh xã hội.

Triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

Cụ thể từ 18h ngày 30/9, tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo lộ trình phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh tại Thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chỉ thị cũng đề ra một số vấn đề cần triển khai trong công tác phòng chống dịch như đa dạng hoá nguồn vaccine; công tác xét nghiệm và xác định cấp độ dịch, chăm sóc và quản lý F0 dựa vào cộng đồng; nâng cao công tác điều trị và củng cố phục hồi hệ thống y tế.Ngoài ra, Chỉ thị 18 cũng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ; đảm bảo an sinh xã hội và ổn định trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Theo Phụ lục ban hành kèm Chỉ thị 18, TP.HCM tiếp tục tạm ngưng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như: quán bar, beer club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo.

Các hoạt động khác được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo theo các quy định cụ thể của UBND Thành phố, các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Theo UBND TP.HCM, trong thời gian qua, Thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Cụ thể, hệ thống y tế được tăng cường, củng cố; số ca nhập viện, chuyển nặng và tử vong liên tục giảm; tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% được tiêm mũi 1 và trên 45% được tiêm mũi 2; một số hoạt động thí điểm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại Quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi đảm bảo an toàn; ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch được nâng cao; công tác an sinh xã hội, cung ứng lương thực, thực phẩm được đảm bảo.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố vẫn còn phức tạp, số ca mắc mới, số ca nhiễm bệnh đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao. Mặt khác, tỷ lệ tiêm vaccine tại các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn rất thấp, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 của Thành phố chưa cao, đòi hỏi các quyết định, chính sách phục hồi kinh tế của Thành phố phải cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng, phù hợp với cả Vùng.

Vì thế, TP.HCM ban hành Chỉ thị 18 nhằm phát huy thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Thành phố phù hợp với giai đoạn hiện nay và tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 86/NQ-CP, phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" của Chính phủ.

Tại buổi họp công bố Chỉ thị ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hoà Bình cũng lý giải: “Không phải ngay sau ngày 30/9, tất cả hoạt động ồ ạt mở mà Thành phố sẽ phải thận trọng từng bước có lộ trình để đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân là trên hết. Đưa sinh hoạt người dân bước sang trạng thái bình thường mới nhưng không có nghĩa là người dân sẽ được ra đường với số lượng ngay một lúc mà phải tính toán”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày đầu “bình thường mới”
TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày đầu “bình thường mới”

VOV.VN - Hôm nay (1/10) là ngày đầu tiên TP.HCM bước vào cuộc sống “bình thường mới”. Trong buổi sáng, các tuyến đường đã trở nên đông đúc, hàng quán bắt đầu mở cửa trở lại như nhịp sống thường ngày.

TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày đầu “bình thường mới”

TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp trong ngày đầu “bình thường mới”

VOV.VN - Hôm nay (1/10) là ngày đầu tiên TP.HCM bước vào cuộc sống “bình thường mới”. Trong buổi sáng, các tuyến đường đã trở nên đông đúc, hàng quán bắt đầu mở cửa trở lại như nhịp sống thường ngày.

Từ 1/10, những hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại TP.HCM được mở lại?
Từ 1/10, những hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại TP.HCM được mở lại?

VOV.VN - Sau ngày 30/9, TP.HCM tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Từ 1/10, những hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại TP.HCM được mở lại?

Từ 1/10, những hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại TP.HCM được mở lại?

VOV.VN - Sau ngày 30/9, TP.HCM tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Người dân cạn tiền, năn nỉ xin được về quê ở các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM
Người dân cạn tiền, năn nỉ xin được về quê ở các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM

VOV.VN - Sau khi TP.HCM gỡ các chốt nội đô, hàng ngàn người dân đã kéo về miền Tây từ tối qua (30/9) khiến cửa ngõ ở TP.HCM bị ùn ứ.

Người dân cạn tiền, năn nỉ xin được về quê ở các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM

Người dân cạn tiền, năn nỉ xin được về quê ở các chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM

VOV.VN - Sau khi TP.HCM gỡ các chốt nội đô, hàng ngàn người dân đã kéo về miền Tây từ tối qua (30/9) khiến cửa ngõ ở TP.HCM bị ùn ứ.