TP.HCM chưa quyết phương án đi học trở lại từ 3/1

VOV.VN - Sở GDĐT và Sở Y tế TP đã đề xuất lộ trình học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 3/1/2022. Tuy nhiên UBND TP.HCM vẫn chưa quyết định về phương án đi học trở lại trong thời gian tới.

Chiều nay (30/12), tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế tại TP.HCM, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết UBND thành phố vẫn chưa quyết định chính thức về phương án cho học sinh đi học trở lại từ ngày 3/1.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trên cơ sở tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm sau 2 tuần thí điểm việc đi học trở lại của học sinh lớp 9 và lớp 12 cũng như tình hình dịch bệnh TP.HCM, Sở GDĐT và Sở Y tế TP đã đề xuất lộ trình học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 3/1/2022. Tuy nhiên đến nay, UBND TP.HCM vẫn chưa quyết định về phương án đi học trở lại trong thời gian tới.

Theo đề xuất trên, học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 đi học lại từ ngày 3/1. Học sinh ở khối lớp này đều được hướng dẫn kỹ năng cần thiết trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Công tác chính trị tư tưởng, Sở GDĐT TP.HCM cho biết: "Qua khảo sát từ các quận, huyện với số lượng học sinh lớp 7, 8, 10, 11 tùy theo khối lớp và các địa phương, kết quả sự đồng thuận của phụ huynh dao động từ 60 đến 80%”.

Thời gian tới, tùy theo diễn biến của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ có đánh giá, báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố mở rộng các khối lớp đi học trở lại.

Về việc kiểm tra học kỳ của học sinh bậc Tiểu học, ông Trịnh Duy Trọng cho hay, học sinh lớp 3, 4, 5 sẽ kiểm tra theo hình thức trực tuyến. Học sinh lớp 1, 2 sẽ kiểm tra theo hình thức trực tiếp khi đi học trực tiếp trở lại.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đến ngày 26/12, toàn thành phố có 32 trường THCS và 19 trường THPT chưa tổ chức cho học sinh lớp 9, 12 đi học trở lại. Đó là những trường nằm trên địa bàn huyện Củ Chi hoặc trường ngoài công lập nên phụ huynh chưa cho con em ở tỉnh về thành phố học trực tiếp. Số học sinh lớp 9 đi học lại đạt 97,63%, số học sinh lớp 12 đi học lại đạt 96,02%. Những học sinh chưa đi học lại là các em đang là F0, đang phải cách ly, chưa trở lại thành phố.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cố gắng hoàn thành tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại trước Tết Nguyên đán
TP.HCM cố gắng hoàn thành tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại trước Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay, Sở Y tế TP cho biết sẽ nỗ lực để hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại trước Tết Nguyên đán 2022 để người dân an tâm.

TP.HCM cố gắng hoàn thành tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại trước Tết Nguyên đán

TP.HCM cố gắng hoàn thành tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại trước Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay, Sở Y tế TP cho biết sẽ nỗ lực để hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại trước Tết Nguyên đán 2022 để người dân an tâm.

TP.HCM đang xem xét việc cho thêm các khối lớp đi học trực tiếp
TP.HCM đang xem xét việc cho thêm các khối lớp đi học trực tiếp

VOV.VN - Thường trực UBND TP đang xem xét việc cho các khối lớp khác đi học trực tiếp trong thời gian tới. Đó là thông tin tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay (27/12).

TP.HCM đang xem xét việc cho thêm các khối lớp đi học trực tiếp

TP.HCM đang xem xét việc cho thêm các khối lớp đi học trực tiếp

VOV.VN - Thường trực UBND TP đang xem xét việc cho các khối lớp khác đi học trực tiếp trong thời gian tới. Đó là thông tin tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay (27/12).

Thông tin TP.HCM có ca COVID-19 mang biến chủng Omicron là sai sự thật
Thông tin TP.HCM có ca COVID-19 mang biến chủng Omicron là sai sự thật

VOV.VN - Báo cáo nhanh của Bệnh viện FV cho biết, hiện không có bệnh nhân nào có tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ như thông tin trên giấy xét nghiệm giả mạo được đăng trên mạng xã hội.

Thông tin TP.HCM có ca COVID-19 mang biến chủng Omicron là sai sự thật

Thông tin TP.HCM có ca COVID-19 mang biến chủng Omicron là sai sự thật

VOV.VN - Báo cáo nhanh của Bệnh viện FV cho biết, hiện không có bệnh nhân nào có tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ như thông tin trên giấy xét nghiệm giả mạo được đăng trên mạng xã hội.