TP.HCM: Còn nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào đại học

VOV.VN -Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 của các trường sẽ kéo dài từ ngày 21 đến hết ngày 31/8.

Chiều nay (19/8), nhiều trường đại học tại TP.HCM công bố danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 đến xác nhận nhập học và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo cần xét tuyển bổ sung thêm hơn 1.000 chỉ tiêu.

Theo số liệu từ phía Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, đến chiều nay, 65% thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường này đã đến nộp Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia để xác nhận nhập học.

Như vậy, nhà trường sẽ tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đối với 35% chỉ tiêu còn lại. Tỷ lệ này tương đương với 550 chỉ tiêu cho 12 ngành đào tạo đại học, cao đẳng chính quy. Mức điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 của trường này là từ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 trở lên cho tất cả các ngành và tổ hợp môn.

Cũng trong chiều nay, Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo cần xét tuyển bổ sung thêm hơn 1.000 chỉ tiêu với mức điểm sàn xét tuyển giảm khá sâu. Điểm nhận hồ xét tuyển bổ sung đợt 1 ngành Bất động sản và Hệ thống thông tin quản lý là 15, các ngành còn lại 16 điểm. Như vậy, so với điểm chuẩn đợt 1, điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 của trường giảm từ 3,5 - 5,75 điểm, tùy ngành.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ xét tuyển thêm tổng cộng 660 chỉ tiêu trong đợt xét tuyển bổ sung. Cụ thể, nhà trường sẽ xét tuyển bổ sung 17 ngành bậc đại học với 400 chỉ tiêu và 60 chỉ tiêu cho hai chương trình quốc tế. Đối với bậc cao đẳng, nhà trường sẽ xét tuyển bổ sung thêm 200 chỉ tiêu cho tất cả các ngành với mức điểm bằng mức điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng vừa thông báo nhận xét tuyển bổ sung đợt 1.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng vừa thông báo nhận xét tuyển bổ sung đợt 1. Cụ thể, nhà trường sẽ xét tuyển bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu đối với 21 ngành học thuộc bậc đại học và 13 ngành thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao cho cơ sở tại Q.7, TP.HCM. Mức điểm xét tuyển đợt này bằng ngưỡng điểm trúng tuyển của đợt 1. Tại cơ sở ở thành phố Nha Trang, trường cũng xét tuyển bổ sung 6 ngành với mức điểm xét tuyển từ 16 điểm trở lên.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 của các trường sẽ kéo dài từ ngày 21 đến hết ngày 31/8. Đợt này, mỗi thí sinh được đăng ký vào 3 trường, mỗi trường 2 ngành và không được rút hồ sơ cũng như thay đổi nguyện vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1
Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1

VOV.VN - Các ngành có tổ hợp lấy điểm cao nhất của ĐH Thủy Lợi là Kế toán, Công nghệ thông tin với số điểm trung bình là 6,72.

Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1

Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đợt 1

VOV.VN - Các ngành có tổ hợp lấy điểm cao nhất của ĐH Thủy Lợi là Kế toán, Công nghệ thông tin với số điểm trung bình là 6,72.

Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm
Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm

VOV.VN -Việc xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh của các trường mà lại có thể giảm tình trạng thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm

Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm

VOV.VN -Việc xét tuyển đại học theo nhóm không vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh của các trường mà lại có thể giảm tình trạng thí sinh “ảo”.

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 150 đại học hàng đầu Châu Á
Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 150 đại học hàng đầu Châu Á

VOV.VN -Từ vị trí 191 trong top 200 đại học hàng đầu Châu Á (2015), năm nay, ĐHQGHN đã vươn lên thứ 139 trong top 150 đại học hàng đầu Châu Á.

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 150 đại học hàng đầu Châu Á

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 150 đại học hàng đầu Châu Á

VOV.VN -Từ vị trí 191 trong top 200 đại học hàng đầu Châu Á (2015), năm nay, ĐHQGHN đã vươn lên thứ 139 trong top 150 đại học hàng đầu Châu Á.

Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?
Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?

VOV.VN -Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho phân hiệu tại Thanh Hóa, điểm dự kiến thấp hơn điểm tuyển sinh tại ĐH Y Hà Nội.

Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?

Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?

VOV.VN -Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho phân hiệu tại Thanh Hóa, điểm dự kiến thấp hơn điểm tuyển sinh tại ĐH Y Hà Nội.

Có nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?
Có nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

VOV.VN -Đa số ý kiến cho rằng, Bộ nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng chứ không nên gộp vào như hiện nay.

Có nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

Có nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

VOV.VN -Đa số ý kiến cho rằng, Bộ nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng chứ không nên gộp vào như hiện nay.

Nhiều học sinh không thích đại học có là tín hiệu vui?
Nhiều học sinh không thích đại học có là tín hiệu vui?

VOV.VN -Trên 30% học sinh thi THPT chỉ để xét tốt nghiệp là tín hiệu mừng, vì nhận thức của học sinh và gia đình đã sát với tín hiệu thị trường lao động.

Nhiều học sinh không thích đại học có là tín hiệu vui?

Nhiều học sinh không thích đại học có là tín hiệu vui?

VOV.VN -Trên 30% học sinh thi THPT chỉ để xét tốt nghiệp là tín hiệu mừng, vì nhận thức của học sinh và gia đình đã sát với tín hiệu thị trường lao động.