TP.HCM đã qua đỉnh điểm dịch COVID-19

VOV.VN - Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đã qua đỉnh điểm của dịch COVID-19, tại buổi họp báo chiều nay (26/9).

 

 

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM công tác phòng chống dịch của TP đang có hiệu quả rất tốt. Hiện TP có 3.286 giường cấp cứu (ICU), đảm bảo phục vụ tốt cho người dân trong tình huống dịch bệnh ở cấp độ cao nhất.

Liên quan đến kế hoạch thu hẹp các bệnh viện điều trị COVID-19, trả lại công năng ban đầu của các bệnh viện, đại diện Sở Y tế thành phố cho biết quan điểm của ngành y tế là việc tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trong giai đoạn hiện nay là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tùy theo tình hình dịch bệnh Sở Y tế sẽ có những kế hoạch thu hẹp các giường bệnh, các cơ sở điều trị thu dung.

Trước mắt, từ nay đến cuối tháng 9, TP.HCM sẽ trả lại công năng ban đầu của các bệnh viện ở vùng xanh để tham gia điều trị bệnh nhân không phải COVID-19. Hiện TP có 2 cơ sở y tế đang chuyển đổi là Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi. Đối với bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19, khi các bệnh viện hoàn thành sứ mệnh, tức không còn bệnh nhân thì sẽ thu hẹp lại theo lịch trình của Sở Y tế.

“Các bệnh viện dã chiến thu dung mà đặc biệt là các cơ sở đặt tại khu vực quận, huyện thì sẽ dần dần thu hẹp từ nay cho đến hết tháng 12/2021 để trả lại các trường học cho các cơ sở giáo dục. Đồng thời sẽ sắp xếp lại các cơ sở còn lại theo cơ cấu bệnh viện 3 tầng. TP.HCM sẽ giữ lại những bệnh viện dã chiến thu dung mà có gắn kết với các trung tâm hồi sức”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói. Các bệnh viện dã chiến được giữ lại gồm: Bệnh viện số 13, 14 và bệnh viện số 16.

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, ngày 25/9 TP có 3.512 bệnh nhân nhập viện; 3.495 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay là 190.573 ca.

Trong ngày, có 131 trường hợp tử vong. Hiện TP.HCM đang điều trị 39.208 bệnh nhân, trong đó: có 3.751 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.918 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân phải can thiệp ECMO. Ông Hải đánh giá công tác phòng chống dịch của TP đang có những tín hiệu rất lạc quan.

“Chúng ta thấy ngày 22/9 số ca tử vong là 175, thì ngày 23/9 là 140 ca, đến ngày 24/9 là 123 và 25/9 là 131 ca. Những con số đó và cho thấy những tín hiệu rất lạc quan trong công tác phòng, chống dịch", ông Hải nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đã tiêm 9,4 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19
TP.HCM đã tiêm 9,4 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Ngày 26/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố đã tiêm tổng cộng 9,4 triệu liều vaccine COVID-19.

TP.HCM đã tiêm 9,4 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19

TP.HCM đã tiêm 9,4 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Ngày 26/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố đã tiêm tổng cộng 9,4 triệu liều vaccine COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, TP.HCM khi mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa… thì y tế vẫn là ngành nặng gánh nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ngành y tế vẫn nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, TP.HCM khi mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa… thì y tế vẫn là ngành nặng gánh nhất.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM
Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về áp dụng quy định riêng với việc mở cửa nền kinh tế
TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về áp dụng quy định riêng với việc mở cửa nền kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế. 

TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về áp dụng quy định riêng với việc mở cửa nền kinh tế

TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về áp dụng quy định riêng với việc mở cửa nền kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế. 

Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh
Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bên cạnh khó khăn về nguồn lao động, chi phí xét nghiệm cho người lao động 3-7 ngày/lần đang là gánh nặng cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

Doanh nghiệp TP.HCM đang bị động trong chuẩn bị tái sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Bên cạnh khó khăn về nguồn lao động, chi phí xét nghiệm cho người lao động 3-7 ngày/lần đang là gánh nặng cho doanh nghiệp.