TP.HCM đã tiếp nhận hơn 6.000 nhân viên y tế chi viện chống dịch

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính đến hôm nay (27/7) TP.HCM đã nhận hơn 6.000 nhân lực hỗ trợ công tác chống dịch và con số chi viện này sẽ còn tiếp tục tăng.

TP.HCM vẫn rất cần sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực để chống dịch trong thời gian tới.

Theo đó, TP.HCM đã tổ chức tiếp nhận 2 đợt chi viện nhân lực với tổng số là 3.969 người. Đợt 1 có 3.671 người, bao gồm 612 bác sĩ, 1.362 điều dưỡng, 68 kỹ thuật viên và 1.629 sinh viên. Đợt 2 có 289 người, bao gồm 88 bác sĩ, 191 điều dưỡng và 10 kỹ thuật viên.

Các nhân viên y tế 2 đợt nói trên hiện đã được phân bổ về các cơ sở y tế tùy theo cấp độ chuyên môn phù hợp với tính chất công việc như: Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid nặng; các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhẹ và các địa phương phục vụ công tác truy vết, xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngoài ra, lời kêu gọi của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã thu hút nhiều người trong và ngoài ngành y hưởng ứng, đăng ký. Sau 3 ngày kêu gọi đã có 2.154 người đăng ký. Lực lượng này cũng đang được Sở Y tế TP.HCM sắp xếp, phân bổ về các địa phương có nhu cầu để cấp tốc hỗ trợ các quận, huyện trong hoạt động phòng chống dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 72.740 trường hợp mắc Covid-19 được công bố. Ngày 26/7, TP.HCM có thêm 1.955 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 16.659.

Hiện TP.HCM đang điều trị 37.714 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh dương tính); trong đó có 696 bệnh nhân nặng đang thở máy và 13 bệnh nhân can thiệp ECMO; có 698 bệnh nhân tử vong (cộng dồn từ đợt dịch đầu tiên đến nay).

Với số lượng ca nhiễm ngày càng nhiều, TP.HCM cần tăng cường hơn nữa hiệu quả chăm sóc, điều trị cho người mắc Covid-19; xác định rõ mục tiêu ưu tiên cụ thể cho mỗi tầng trong mô hình điều trị Covid-19 tháp 5 tầng. Cụ thể, ổn định sức khỏe để bệnh nhân sớm khỏi bệnh, xuất viện, giảm số lượng bệnh nhân nhẹ tiến triển thành nặng đối với tầng 1 và 2; giảm bệnh nhân nặng, nguy kịch, tử vong, đưa bệnh nhân nặng thành thể nhẹ đối với các tầng cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - 24 giờ sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có Thư ngỏ kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ TP.HCM chống dịch, đã có hơn 1.300 người đăng ký.

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - 24 giờ sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có Thư ngỏ kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ TP.HCM chống dịch, đã có hơn 1.300 người đăng ký.

Thức đêm hỗ trợ người dân khó khăn từ TP.HCM về quê qua đèo Lò Xo
Thức đêm hỗ trợ người dân khó khăn từ TP.HCM về quê qua đèo Lò Xo

VOV.VN - Về đến Trạm Kiểm soát dịch đèo Lò Xo, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhiều người đã gần như kiệt sức vì hơn một ngày đêm chạy xe không được nghỉ ngơi, trong đó có người bị ngã xe đã được đội ngũ y bác sỹ tại đây sơ cứu.

Thức đêm hỗ trợ người dân khó khăn từ TP.HCM về quê qua đèo Lò Xo

Thức đêm hỗ trợ người dân khó khăn từ TP.HCM về quê qua đèo Lò Xo

VOV.VN - Về đến Trạm Kiểm soát dịch đèo Lò Xo, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhiều người đã gần như kiệt sức vì hơn một ngày đêm chạy xe không được nghỉ ngơi, trong đó có người bị ngã xe đã được đội ngũ y bác sỹ tại đây sơ cứu.

TP.HCM, Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19
TP.HCM, Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Chia sẻ khó khăn trong dịch, TP.HCM và Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn trong dịch Covid-19

TP.HCM, Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

TP.HCM, Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Chia sẻ khó khăn trong dịch, TP.HCM và Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn trong dịch Covid-19