TP.HCM: Đau thương dần đi qua nhưng hành động đẹp trong COVID-19 sáng mãi

VOV.VN - TP.HCM đã trải qua 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Đau thương, mất mát đã dịu dần nhưng những nghĩa cử, hành động cao đẹp trong thời điểm dịch bệnh luôn sáng mãi.

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tại buổi Họp mặt tri ân các lực lượng tiếp nhận, bảo quán, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do COVID-19 và chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19, do thành phố tổ chức chiều nay (26/8).

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, mặc dù Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM cố gắng tổ chức nhiều hoạt động tri ân các lực lượng tuyến đầu, các tổ chức, đoàn thể, địa phương… đã nỗ lực hỗ trợ TP trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Nhưng tất cả cũng không bù đắp hết được sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng, các tầng lớp đồng bào.

Việc tổ chức tri ân là để cùng nhìn lại thời khắc khó khăn, để tiếp tục đồng hành, đoàn kết vượt khó bằng ý chí, nghị lực, lòng yêu thương, chứ không phải để kể ơn. Những việc làm, nghĩa cử, hành động cao đẹp từ mệnh lệnh trái tim vẫn luôn sáng mãi.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao, cảm ơn sự nỗ lực, những nghĩa cử cao đẹp của các lực lượng tiếp nhận, bảo quản, xử lý thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do COVID-19 và chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19.

Lãnh đạo TP mong muốn với tinh thần đoàn kết, nỗ lực đó, các lực lượng này tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP, đồng sức, đồng lòng thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ bằng các cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương giao phó.

“Hiện Thành phố đang bật dậy vượt qua thử thách, khắc phục khó khăn, triển khai các cái hoạt động để kiến thiết lại kiến tạo mới thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố giao, Nghị quyết của Bộ Chính trị giao sứ mệnh cho TP.HCM, Nghị quyết của Quốc hội giao cho chúng ta những quyền, chính sách đặc thù để tiếp tục phát huy nội lực, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong quãng thời gian đại dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố bằng tình cảm, niềm tin và trách nhiệm đã có mặt ở tất cả các điểm nóng về dịch bệnh.

Đặc biệt, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân đã tình nguyện xung phong tham gia các đội công tác đặc biệt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thậm chí phải đối diện với chuyện sinh ly, tử biệt nhưng ý thức được sứ mệnh, trách nhiệm cao cả, đã gác lại nỗi đau riêng, biến đau thương thành hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Đức Trọng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh nhận thư cảm ơn từ lãnh đạo TP.HCM chia sẻ: “Những việc làm đó xuất phát từ tinh thần, nhiệm vụ, cũng là một trong những lời nói của trái tim để thể hiện nhiệm vụ trong thời gian mà dịch bệnh COVID xảy ra. Trước tiên mình lúc nào cũng phải đặt lên trên hết tinh thần là phục vụ nhân dân. Xuất phát từ tinh thần đó thì bên cạnh đó mình cũng phải động viên cán bộ, chiến sĩ để làm sao đồng tâm, hợp lực hoàn thành được nhiệm vụ chung”.

Tại buổi họp mặt, 665 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố và các tình nguyện viên của Trung tâm H.O.P.E đã nhận được thư khen của lãnh đạo UBND TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ ra đời trong tâm dịch COVID-19 được khám miễn phí tại Bệnh viện Hùng Vương
Trẻ ra đời trong tâm dịch COVID-19 được khám miễn phí tại Bệnh viện Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 31/7, Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM bắt đầu tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho những trẻ em chào đời ở trong tâm dịch COVID-19. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 2 năm thành lập Trung tâm H.O.P.E của bệnh viện này.

Trẻ ra đời trong tâm dịch COVID-19 được khám miễn phí tại Bệnh viện Hùng Vương

Trẻ ra đời trong tâm dịch COVID-19 được khám miễn phí tại Bệnh viện Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 31/7, Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM bắt đầu tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho những trẻ em chào đời ở trong tâm dịch COVID-19. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 2 năm thành lập Trung tâm H.O.P.E của bệnh viện này.

Thống nhất đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B
Thống nhất đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 231/TB-VPCP ngày 19/6/2023 thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Thống nhất đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B

Thống nhất đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 231/TB-VPCP ngày 19/6/2023 thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Bộ Y tế xem xét chuyển COVID-19 sang nhóm bệnh thông thường vào cuối tháng 6
Bộ Y tế xem xét chuyển COVID-19 sang nhóm bệnh thông thường vào cuối tháng 6

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đang lên kế hoạch để đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B vào cuối tháng 6 tới.

Bộ Y tế xem xét chuyển COVID-19 sang nhóm bệnh thông thường vào cuối tháng 6

Bộ Y tế xem xét chuyển COVID-19 sang nhóm bệnh thông thường vào cuối tháng 6

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đang lên kế hoạch để đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B vào cuối tháng 6 tới.