TPHCM: Đề nghị tăng giá hàng trăm mặt hàng tiêu dùng

Theo ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, lý do tăng giá đợt này là do ảnh hưởng tỉ giá ngân hàng và nguyên liệu nhập ngoại tăng.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều siêu thị như Maximark, Big C, Co.op mart, Citimark..., các sạp chợ và cửa hàng đều cho biết, vừa nhận được đề nghị tăng giá từ 3% - 10% đối với gần 400 mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm đóng hộp, dầu ăn, hoá mỹ phẩm, hàng gia dụng, quần áo may sẵn, giày dép..., nhất là những mặt hàng nhập ngoại.

Theo Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, lý do tăng giá đợt này là do ảnh hưởng tỉ giá ngân hàng và nguyên liệu nhập ngoại tăng. Bên cạnh đó, do ăn theo mức tăng giá vàng và đô thị trên thị trường tự do. Hầu hết các siêu thị cho biết sẽ thực hiện việc điều chỉnh tăng gia vào tháng 9 tới, đúng vào tháng mà các siêu thị thực hiện chương trình Tháng khuyến mãi.

Tuy nhiên, một số siêu thị cũng đang tìm mọi cách để thỏa thuận với nhà cung cấp về mức giá tăng và thời điểm tăng cho phù hợp bởi sức mua của người tiêu dùng hiện nay được đánh giá là khá thấp, và được xem là tháng thấp điểm nhất trong năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên