TPHCM: Đến 15/7 phải chấm dứt tình trạng “xe dù, bến cóc“

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo: công tác  xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động của “xe dù, bến cóc” là trách nhiệm chính của các quận, huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa đã kết luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Văn Khoa thống nhất với báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành là tại thành phố cơ bản không còn tình trạng “xe dù, bến cóc” bởi toàn bộ 86 điểm kinh doanh vận tải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh vận tải và hoạt động kinh doanh vận tải theo loại hình được cấp phép không phải “bến cóc”. Trong số này có 44 điểm được đánh giá không đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xe "dù" ngang nghiên dừng đón trả khách trên đường Hùng Vương
Đối với những điểm hoạt động sai phép, ông Lê Văn Khoa chỉ đạo cần phải tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm. Ông Lê Văn Khoa cũng nêu rõ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động của “xe dù, bến cóc”, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông là trách nhiệm chính của Chủ tịch UBND các quận, huyện.

UBND TP cũng giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, lập danh mục các điểm kinh doanh hoạt động vận tải hành khách theo từng địa bàn quận, huyện.

Qua đó có đánh giá cụ thể về loại hình hoạt động, tình hình trật tự, an toàn giao thông để gửi về UBND quận, huyện tương ứng nhằm chỉ đạo kiểm tra và báo cáo lại đoàn kiểm tra liên ngành trước ngày 15/7 và trình UBND TPHCM trước ngày 1/8./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Chính phủ đề nghị TPHCM trả lời về tình trạng xe dù, bến lậu
Văn phòng Chính phủ đề nghị TPHCM trả lời về tình trạng xe dù, bến lậu

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi UBND TP HCM đề nghị trả lời kiến nghị của các DN về tình trạng “xe dù, bến lậu” trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ đề nghị TPHCM trả lời về tình trạng xe dù, bến lậu

Văn phòng Chính phủ đề nghị TPHCM trả lời về tình trạng xe dù, bến lậu

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi UBND TP HCM đề nghị trả lời kiến nghị của các DN về tình trạng “xe dù, bến lậu” trên địa bàn.

Xe dù trá hình từ Hà Nội vào Quảng Bình hoành hành
Xe dù trá hình từ Hà Nội vào Quảng Bình hoành hành

VOV.VN - Các xe mang phù hiệu "xe hợp đồng" nhưng thực chất là xe dù trá hình, đón trả khách ngay giữa đường phố, không vào bến bãi...

Xe dù trá hình từ Hà Nội vào Quảng Bình hoành hành

Xe dù trá hình từ Hà Nội vào Quảng Bình hoành hành

VOV.VN - Các xe mang phù hiệu "xe hợp đồng" nhưng thực chất là xe dù trá hình, đón trả khách ngay giữa đường phố, không vào bến bãi...

Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc
Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc

VOV.VN - Nhà xe vắng khách không phải do điều chuyển, cần phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Trong đó phải thẳng tay dẹp “loạn” xe dù, bến cóc.

Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc

Đối thoại chuyển luồng tuyến: Sẽ thẳng tay dẹp xe dù, bến cóc

VOV.VN - Nhà xe vắng khách không phải do điều chuyển, cần phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Trong đó phải thẳng tay dẹp “loạn” xe dù, bến cóc.

Xe dù bến cóc thách thức lực lượng chức năng
Xe dù bến cóc thách thức lực lượng chức năng

VOV.VN - Xe dù bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động xung quanh bến xe Mỹ Đình dù TP Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các vi phạm.

Xe dù bến cóc thách thức lực lượng chức năng

Xe dù bến cóc thách thức lực lượng chức năng

VOV.VN - Xe dù bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động xung quanh bến xe Mỹ Đình dù TP Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các vi phạm.