TPHCM điều tra 20 hộ kinh doanh khẩu trang, găng tay giả

VOV.VN - Từ 30/7 đến nay, TPHCM đã kiểm tra và phát hiện 20 hộ kinh doanh hàng khẩu trang, sản phẩm bảo hộ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều nay (21/8), tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, từ 30/7 đến nay, TP đã kiểm tra và phát hiện 20 hộ kinh doanh hàng khẩu trang, sản phẩm bảo hộ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 1,3 triệu khẩu trang các loại và và 2 triệu găng tay không rõ nguồn gốc. Cùng với việc tạm ngưng tổ chức các sự kiện tập trung đông người, khuyến khích họp trực tuyến, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng. TPHCM rất kiên quyết trong việc xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang. Tính đến ngày 21/8, TP đã xử phạt 2.184 người không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt 439 triệu đồng.

Hiện TPHCM đang cách ly, điều trị cho 16 ca Covid-19, trong đó có 8 ca liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh trái phép và 1 ca tái dương tính mới phát hiện (bệnh nhân 1007). Về trường hợp tái dương tính này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM giải thích, đây là bệnh nhân trở về từ Guinea Xích đạo, thời điểm nhập cảnh chưa có mã bệnh nhân Covid-19. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân về nhà tại quận Tân Phú và tiếp tục cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm ngoại trú. Kết quả 2 lần xét nghiệm ngày 16, 17/8 đều âm tính, nhưng đến ngày 18/8 có kết quả dương tính SARS-CoV-2, được chuyển cách ly điều trị và cấp mã là bệnh nhân 1007. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẳng định đây không phải là trường hợp bệnh nhân lây nhiễm tại cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất thấp.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng mặc dù đã 20 ngày trên địa bàn không có ca mắc mới trong cộng đồng nhưng TP vẫn đứng trước nguy cơ bùng phát bệnh dịch vì là đây là nơi giao thương lớn.

Ông Đức nói: "Để kiểm soát dịch bệnh bùng phát, TP triển khai thực hiện giám sát y tế người trở về từ các tỉnh thành có ca bệnh dịch hoặc các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội chia theo nhiều nhóm đối tượng, cụ thể hiện tại chia thành 4 nhóm đối tượng. Việc này đã công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ sở y tế, và các địa phương"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm việc sản xuất khẩu trang, găng tay không đủ chất lượng
Xử lý nghiêm việc sản xuất khẩu trang, găng tay không đủ chất lượng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không bảo đảm chất lượng, nguồn gốc.

Xử lý nghiêm việc sản xuất khẩu trang, găng tay không đủ chất lượng

Xử lý nghiêm việc sản xuất khẩu trang, găng tay không đủ chất lượng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không bảo đảm chất lượng, nguồn gốc.

Xử lý nghiêm việc sản xuất khẩu trang, găng tay không đủ chất lượng
Xử lý nghiêm việc sản xuất khẩu trang, găng tay không đủ chất lượng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không bảo đảm chất lượng, nguồn gốc.

Xử lý nghiêm việc sản xuất khẩu trang, găng tay không đủ chất lượng

Xử lý nghiêm việc sản xuất khẩu trang, găng tay không đủ chất lượng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không bảo đảm chất lượng, nguồn gốc.

Buôn lậu khẩu trang qua biên giới, lĩnh án 6 năm tù
Buôn lậu khẩu trang qua biên giới, lĩnh án 6 năm tù

VOV.VN - Từ ngày 31/1 đến ngày 2/2, Giàng Thị Lan đã trót lọt vận chuyển qua bên kia biên giới được 30 thùng và gần 187.000 chiếc khẩu trang qua biên giới.

Buôn lậu khẩu trang qua biên giới, lĩnh án 6 năm tù

Buôn lậu khẩu trang qua biên giới, lĩnh án 6 năm tù

VOV.VN - Từ ngày 31/1 đến ngày 2/2, Giàng Thị Lan đã trót lọt vận chuyển qua bên kia biên giới được 30 thùng và gần 187.000 chiếc khẩu trang qua biên giới.