TPHCM: Họp mặt nữ công nhân bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp

VOV.VN -Tạo điều kiện cho các chị gặp gỡ giao lưu, động viên nhau vươn lên, thực hiện tốt trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, sáng nay (8/3), LĐLĐ TP HCM  đã tổ chức họp mặt, tặng quà cho 226 nữ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc. 

Các nữ công nhân viên chức đang xem trích đoạn vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh"

Đây là hoạt động thường xuyên mỗi năm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, nhằm tạo điều kiện cho các chị gặp gỡ giao lưu, động viên lẫn nhau phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.

Tại buổi họp mặt, mỗi chị được tặng một phần quà gồm 700 ngàn đồng tiền mặt và thuốc bổ; nghe bác sĩ Trung tâm dinh dưỡng thành phố tư vấn sức khỏe, cách khắc phục những khó khăn do thương tật. Qua đó thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn luôn đồng hành và chia sẻ, giúp các chị vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời kêu gọi các cấp chính quyền, doanh nghiệp và công đoàn cơ sở nơi các chị làm việc, sinh sống quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống của các đối tượng này; tăng cường giám sát và yêu cầu doanh nghiệp quan tâm thường xuyên đến công tác an toàn lao động, bảo hộ và vệ sinh lao động.

Tham dự buổi họp mặt, bà Lê Thị Tiếp, giáo viên đã nghỉ hưu, bị thương tật 46% cho biết: Tổ chức như vậy  rất có ý nghĩa, mình thấy được an ủi về tinh thần. Lãnh quà không đáng bao nhiêu nhưng phần thưởng tinh thần là hơn hết thảy, vì Nhà nước còn nghĩ tới mình. Mấy năm đầu nói chuyện tôi ứa nước mắt vì tủi thân, nhưng rồi cũng quen, ở nhà tôi nuôi dạy cháu học hành, rồi nội trợ. Tôi không thích ở không, còn khỏe là còn làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới
Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, không thể dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, mà cần biện pháp mạnh.

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, không thể dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, mà cần biện pháp mạnh.

Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu
Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu

VOV.VN -Chị Cún Say Mùi là điển hình phụ nữ vừa làm kinh tế giỏi vừa nhân hậu, biết thương, giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu

Tấm gương người phụ nữ vượt khó làm giàu

VOV.VN -Chị Cún Say Mùi là điển hình phụ nữ vừa làm kinh tế giỏi vừa nhân hậu, biết thương, giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Thí điểm mô hình "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"
Thí điểm mô hình "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"

VOV.VN -Thời gian tới, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk sẽ đánh giá hiệu quả của mô hình này và triển khai rộng trong toàn tỉnh.

Thí điểm mô hình "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"

Thí điểm mô hình "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"

VOV.VN -Thời gian tới, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk sẽ đánh giá hiệu quả của mô hình này và triển khai rộng trong toàn tỉnh.

Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái
Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Việc đưa bình đẳng giới vào các mục tiêu phát triển và chương trình nghị sự sau năm 2015 là rất cần thiết.

Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

Thúc đẩy trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Việc đưa bình đẳng giới vào các mục tiêu phát triển và chương trình nghị sự sau năm 2015 là rất cần thiết.