TP.HCM: Mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu cho bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2021

VOV.VN - Sáng nay (23/1), Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết – Lễ hội Xuân hồng năm 2021.

Mục tiêu của chương trình, từ nay đến ngày 9/3 tiếp nhận 44.000 túi máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, mặc dù đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận máu và có những thời điểm đã phải báo động tình trạng khan hiếm máu, thế nhưng năm 2020 hoạt động hiến máu nhân đạo của thành phố vẫn đáp ứng đủ nhu cầu máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn.

Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức các chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện quy mô lớn như: Lễ hội Xuân hồng, ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, Chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2020, Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ lần thứ 8 tại TP.HCM… Song song đó là hoạt động vận động hiến máu tình nguyện diễn ra thường xuyên, liên tục tại các quận/huyện, phường/xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học…

Năm 2020 đã có 215.622 lượt người hiến máu, tương ứng với 279.589 đơn vị máu, đạt 103% chỉ tiêu được giao với tỷ lệ máu sạch đạt 98,6%. Tỷ lệ người hiến máu lặp lại đạt 43,2%, tỷ lệ người hiến máu lần đầu đạt gần 47%. Đặc biệt, có những người đã hiến máu hàng chục lần trong nhiều năm liên tục và vẫn tiếp tục đăng ký hiến máu tình nguyện.

Ngoài vận động hiến máu trực tiếp, Hội Chữ Thập Đỏ TP.HCM cũng xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, câu lạc bộ máu hiếm…với hàng nghìn thành viên sẵn sàng hiến máu tình nguyện bất cứ lúc nào. 

Năm 2021, Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu vận động 220.000 túi máu, với tỷ lệ máu sạch đạt trên 98%, tỷ lệ dân số hiến máu đạt 3,0%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2020 vận động tiếp nhận gần 1,7 triệu đơn vị máu
Năm 2020 vận động tiếp nhận gần 1,7 triệu đơn vị máu

VOV.VN - Năm 2020, số lượng máu vận động tiếp nhận đạt hơn 1,4 triệu đơn vị, tương đương gần 1,7 triệu đơn vị máu quy đổi góp phần cứu chữa cho hàng triệu người bệnh cần truyền máu, nhất là trong thời điểm diễn ra dịch bệnh.

Năm 2020 vận động tiếp nhận gần 1,7 triệu đơn vị máu

Năm 2020 vận động tiếp nhận gần 1,7 triệu đơn vị máu

VOV.VN - Năm 2020, số lượng máu vận động tiếp nhận đạt hơn 1,4 triệu đơn vị, tương đương gần 1,7 triệu đơn vị máu quy đổi góp phần cứu chữa cho hàng triệu người bệnh cần truyền máu, nhất là trong thời điểm diễn ra dịch bệnh.

“Bắt lấy điều ước” tiếp sức thông điệp nhân văn của Lễ hội hiến máu Trăng hồng
“Bắt lấy điều ước” tiếp sức thông điệp nhân văn của Lễ hội hiến máu Trăng hồng

VOV.VN - “Bắt lấy điều ước” là dự án phim từ thiện mà diễn viên Minh Tít cùng các nghệ sĩ và ekip thực hiện mong muốn có thể tác động tích cực vào công tác hiến máu cho những bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh và cổ vũ tinh thần cho tất cả bệnh nhi, gia đình của các em.

“Bắt lấy điều ước” tiếp sức thông điệp nhân văn của Lễ hội hiến máu Trăng hồng

“Bắt lấy điều ước” tiếp sức thông điệp nhân văn của Lễ hội hiến máu Trăng hồng

VOV.VN - “Bắt lấy điều ước” là dự án phim từ thiện mà diễn viên Minh Tít cùng các nghệ sĩ và ekip thực hiện mong muốn có thể tác động tích cực vào công tác hiến máu cho những bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh và cổ vũ tinh thần cho tất cả bệnh nhi, gia đình của các em.

Phát động Lễ hội Xuân hồng 2020 với mục tiêu tiếp nhận 56.000 túi máu
Phát động Lễ hội Xuân hồng 2020 với mục tiêu tiếp nhận 56.000 túi máu

VOV.VN -Sáng 17/12, tại TP HCM diễn ra lễ phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện Tết Canh Tý-Lễ hội Xuân hồng 2020, thu hút hàng nghìn lượt đăng ký hiến máu.

Phát động Lễ hội Xuân hồng 2020 với mục tiêu tiếp nhận 56.000 túi máu

Phát động Lễ hội Xuân hồng 2020 với mục tiêu tiếp nhận 56.000 túi máu

VOV.VN -Sáng 17/12, tại TP HCM diễn ra lễ phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện Tết Canh Tý-Lễ hội Xuân hồng 2020, thu hút hàng nghìn lượt đăng ký hiến máu.