TP.HCM: Nhân viên giao gas không cần giấy đi đường để qua chốt kiểm soát

VOV.VN - Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, trong ngày hôm nay lực lượng tại các chốt bắt đầu kiểm tra việc khai báo mã QR người dân nên có xảy ra ùn ứ nhẹ tại các chốt. Công an Thành phố cũng đã có những hướng dẫn, điều chỉnh để việc lưu thông thuận tiện.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều nay (28/8), Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết hiện nay lực lượng công an đang thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về triển khai khai báo phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì thế, trong ngày đầu thực hiện do các tài xế chưa khai báo tại nhà mà đến chốt mới khai báo nên dẫn đến có một số ùn, ứ tại chốt. Công an Thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ và thực hiện để nhanh chóng qua chốt.

Về việc cấp giấy đi đường, theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, qua thực tế xuất hiện các khó khăn vướng mắc và lực lượng công an cũng đã nhanh chóng cập nhật và có điều chỉnh. Cụ thể, đối với các xe chở cán bộ, nhân viên… không có mã QR nhưng đang thực hiện công vụ thì chỉ cần một người trên xe (cùng cơ quan, đơn vị) có Giấy đi đường thì sẽ được qua chốt.

Ngoài ra, Công an Thành phố cũng giải quyết cho người dân đi xét nghiệm COVID-19, người có vé máy bay đi địa phương khác, người đi du học… không cần giấy đi đường.

Đặc biệt, với vấn đề mà người dân quan tâm hiện nay là hết gas nhưng không thể gọi giao gas được do nhân viên các cơ sở không có giấy đi đường, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, Công an Thành phố đã nhanh chóng giải quyết để không ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

“Chúng tôi đã có quy định rõ là bình gas 12 kg trở lên. Người đi giao gas có giấy giao hàng, có gas trên xe, có nơi nhận, chứng minh được nơi nhận và trước khi đi có khai báo y tế trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ được phép di chuyển để giải quyết vấn đề tức thời của người dân”, Thượng tá Lê Mạnh Hà nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên giao gas “kiêm” kẻ cắp chung cư
Nhân viên giao gas “kiêm” kẻ cắp chung cư

Trong quá trình đi giao gas, phát hiện nhiều hộ gia đình chung cư thường khóa cửa, không người trông coi nên Sang nảy sinh ý định trộm cắp.

Nhân viên giao gas “kiêm” kẻ cắp chung cư

Nhân viên giao gas “kiêm” kẻ cắp chung cư

Trong quá trình đi giao gas, phát hiện nhiều hộ gia đình chung cư thường khóa cửa, không người trông coi nên Sang nảy sinh ý định trộm cắp.

700 tình nguyện viên tham gia đội shipper vận chuyển hàng miễn phí
700 tình nguyện viên tham gia đội shipper vận chuyển hàng miễn phí

VOV.VN - Sáng nay (26/8), Trung tâm An sinh TP.HCM ra mắt “Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận và phân phối hàng hoá đến người dân gặp khó khăn”, gọi tắt là “Shipper tình nguyện”.

700 tình nguyện viên tham gia đội shipper vận chuyển hàng miễn phí

700 tình nguyện viên tham gia đội shipper vận chuyển hàng miễn phí

VOV.VN - Sáng nay (26/8), Trung tâm An sinh TP.HCM ra mắt “Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận và phân phối hàng hoá đến người dân gặp khó khăn”, gọi tắt là “Shipper tình nguyện”.

Shipper bị người đàn ông trực chốt kiểm soát dịch ở Bình Dương “làm luật” lấy 2 triệu đồng
Shipper bị người đàn ông trực chốt kiểm soát dịch ở Bình Dương “làm luật” lấy 2 triệu đồng

VOV.VN - Tối 19/8, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, có việc người đàn ông trực chốt kiểm soát dịch cưỡng đoạt tiền của một shipper.

Shipper bị người đàn ông trực chốt kiểm soát dịch ở Bình Dương “làm luật” lấy 2 triệu đồng

Shipper bị người đàn ông trực chốt kiểm soát dịch ở Bình Dương “làm luật” lấy 2 triệu đồng

VOV.VN - Tối 19/8, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, có việc người đàn ông trực chốt kiểm soát dịch cưỡng đoạt tiền của một shipper.