TP.HCM: Nhiều hãng xe khách về miền Trung, Tây Nguyên "cháy vé"

VOV.VN - Lượng người đổ về quê nghỉ lễ đông, khiến nhiều hãng xe khách thương hiệu về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên "cháy vé". Nhiều người không đặt trước nên không thể mua vé về quê trong ngày.

Chiều ngày 8/4, lượng người dân, học sinh sinh viên về quê dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương tăng đột biến, khiến nhiều hãng xe khách thương hiệu tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) "cháy vé" về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, người lao động và học sinh, sinh viên được nghỉ tối đa 3 ngày. Thời gian nghỉ kéo dài nên chiều 8/4, ngay sau ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ, nhiều người đã chọn về quê thay vì ở lại TP.HCM.

Tại bến xe Miền Đông, lượng hành khách đông hơn nhiều so với ngày thường. Ngoài cổng, khu vực kiểm soát vé, hành khách nườm nượp ra vào cùng với hành lý lỉnh kỉnh. Nhiều nhà xe phải tăng cường chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Chị Ngọc Hiếu, nhân viên nhà xe Nhật Tân tuyến TP.HCM – Kon Tum cho biết: “Lượng khách hôm nay thì đông hơn mỗi ngày. Hôm nay nhà xe tôi chạy 4 chuyến, xe nào cũng đầy khách. Ngày thường, mỗi ngày chỉ chạy có một chuyến thôi, hôm nay mỗi tuyến đường tăng cường thêm 1 – 2 xe nữa. Chứ không nhiều lắm”.

Tương tự, tại một số quầy bán vé tuyến TP.HCM đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang cũng khá đông hành khách mua vé. Chị Thu Hồng, nhân viên bán vé nhà xe Cúc Tùng đi Nha Trang nói: “Đầy xe hết, xe nào cũng đầy. Giá vé cũng bình thường thôi như mọi ngày chứ không có tăng. Tuyến Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Giã dao động từ 290.000 – 400.000 đồng/hành khách/tùy loại ghế ngồi”.

Lượng người đổ về quê nghỉ lễ đông, khiến nhiều hãng xe khách thương hiệu về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên "cháy vé".  Anh Lê Hoài Anh (quê Gia Lai) cho biết do trước đó không có ý định về quê nên không đặt mua vé trước. Chiều nay, anh quyết định về quê nên đến bến xe từ 15h nhưng đến gần 17h vẫn chưa mua được vé vì các chuyến xe đi trong ngày đã hết chỗ.

“Tôi đến bến xe Miền Đông khoảng được 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa mua được vé. Hiện các nhà xe về Gia Lai đã “cháy vé”, tôi cũng chưa biết sẽ xoay xở thế nào” - Anh Lê Hoài Anh nói.

Còn tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách đến mua vé về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng rất đông. Theo ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, trong hôm nay bến phục vụ khoảng 17.000 lượt hành khách tương ứng 900 xe khách xuất bến, tăng hơn 5.000 người so với ngày thường.

Người dân rời TP.HCM về quê nghỉ lễ bằng xe máy trong chiều nay cũng khá đông, khiến các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM đông đúc hơn. Trên Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh), tại các giao lộ, lượng phương tiện liên tục xảy ra ùn ứ mỗi khi dừng chờ đèn tín hiệu. Dọc đường các xe khách cũng liên tục tấp vào đón khách khiến tình hình giao thông càng khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều cần biết khi về Phú Thọ dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022
Những điều cần biết khi về Phú Thọ dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 đã ban hành các quy định về việc giữ gìn trật tự trị an, phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nếp sống văn minh tại khu vực Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.

Những điều cần biết khi về Phú Thọ dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022

Những điều cần biết khi về Phú Thọ dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 đã ban hành các quy định về việc giữ gìn trật tự trị an, phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nếp sống văn minh tại khu vực Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.

Phú Thọ sẵn sàng đón người dân cả nước về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Phú Thọ sẵn sàng đón người dân cả nước về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 6/3 âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng chính thức khai hội với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phú Thọ sẵn sàng đón người dân cả nước về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Phú Thọ sẵn sàng đón người dân cả nước về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 6/3 âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng chính thức khai hội với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Độc đáo chương trình tour “Về thời Hồng Bàng” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
Độc đáo chương trình tour “Về thời Hồng Bàng” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

VOV.VN - Nằm trong các hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức chương trình tour “Về thời Hồng Bàng” bao gồm các hoạt động tìm hiểu thời kỳ dựng nước của các vua Hùng, cùng những trải nghiệm về phong tục tập quán trong lễ hội của cư dân Việt cổ.

Độc đáo chương trình tour “Về thời Hồng Bàng” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Độc đáo chương trình tour “Về thời Hồng Bàng” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

VOV.VN - Nằm trong các hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức chương trình tour “Về thời Hồng Bàng” bao gồm các hoạt động tìm hiểu thời kỳ dựng nước của các vua Hùng, cùng những trải nghiệm về phong tục tập quán trong lễ hội của cư dân Việt cổ.