TP.HCM thí điểm “bình dân học vụ số” tại cơ sở

VOV.VN - Lớp phổ cập kỹ năng số đầu tiên tại TP.HCM chính thức triển khai, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, giúp cán bộ cơ sở nâng cao năng lực số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công và nền tảng số an toàn.

Ngày 13/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức khai mạc lớp thí điểm Chương trình phổ cập kỹ năng số năm 2026 tại xã Bình Lợi. Đây là lớp đầu tiên trong chuỗi 16 lớp dự kiến triển khai trên địa bàn Thành phố trong tháng 8-9/2026.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 13-14/8, với khoảng 100 học viên học trực tiếp, đồng thời kết nối đến 15 ấp với 630 học viên là lãnh đạo, cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn xã Bình Lợi. Quy mô triển khai cho thấy cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận kỹ năng số đến cơ sở.

Chương trình gồm 6 chuyên đề trọng tâm: bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số; thực hành sử dụng các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu; phát huy vai trò lực lượng “Đại sứ số”; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn, quản lý và phục vụ Nhân dân; tổ chức, vận hành Tổ Bình dân học vụ số tại khu dân cư.

Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng dễ hiểu, dễ thực hành, gắn với nhu cầu thiết thực như sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số, nhận diện hành vi lừa đảo và bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân. Cách xây dựng chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn chú trọng khả năng “cầm tay chỉ việc”, giúp học viên có thể áp dụng ngay sau khóa học.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM nhấn mạnh, cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và lực lượng nòng cốt không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền để người dân biết mà phải trực tiếp hướng dẫn để người dân làm được, đồng hành để người dân sử dụng được và tiếp tục hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Ông khẳng định: “Bình dân học vụ số không chỉ là một khóa học, càng không phải là phong trào theo hình thức, mà phải trở thành quá trình học tập thường xuyên trong cộng đồng; giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số và biết phòng tránh rủi ro trên môi trường mạng”.

Sau khóa học, mỗi học viên được kỳ vọng trở thành một “Đại sứ số”, đóng vai trò hạt nhân hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả. Kết quả của lớp thí điểm tại xã Bình Lợi sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp trước khi triển khai 15 lớp tiếp theo.

Chương trình góp phần đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư, phát huy tinh thần học trước, làm trước, hướng dẫn trước của đội ngũ cán bộ Mặt trận, qua đó hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số của Thành phố.

1_33.jpg

Mặt trận TP.HCM tăng tốc chuyển đổi số từ kỹ năng thực hành AI

VOV.VN - Hướng tới xây dựng “Mặt trận số”, TP.HCM tổ chức lớp bồi dưỡng ứng dụng AI trong giải quyết công việc. Lớp học giúp cán bộ nâng cao kỹ năng số, khai thác hiệu quả dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cần Thơ: Cán bộ trẻ lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở
Cần Thơ: Cán bộ trẻ lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở

VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Khánh Hòa, Thành phố Cần Thơ ưu tiên bố trí đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ đảm nhiệm các chức danh ở khu vực. Với lợi thế am hiểu công nghệ, nhiều cán bộ đã đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. 

Cần Thơ: Cán bộ trẻ lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở

Cần Thơ: Cán bộ trẻ lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở

VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Khánh Hòa, Thành phố Cần Thơ ưu tiên bố trí đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ đảm nhiệm các chức danh ở khu vực. Với lợi thế am hiểu công nghệ, nhiều cán bộ đã đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. 

Bình dân học vụ số lấp "khoảng trống hành chính số" ở các buôn làng
Bình dân học vụ số lấp "khoảng trống hành chính số" ở các buôn làng

VOV.VN - Chương trình “Bình dân học vụ số” ở tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai rộng khắp đến 102 xã, phường trên toàn tỉnh. Với bà con các buôn làng, lợi ích đầu tiên khi tham gia “Bình dân học vụ số” là được cài đặt VNeID trên điện thoại cá nhân và thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại của mình.

Bình dân học vụ số lấp "khoảng trống hành chính số" ở các buôn làng

Bình dân học vụ số lấp "khoảng trống hành chính số" ở các buôn làng

VOV.VN - Chương trình “Bình dân học vụ số” ở tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai rộng khắp đến 102 xã, phường trên toàn tỉnh. Với bà con các buôn làng, lợi ích đầu tiên khi tham gia “Bình dân học vụ số” là được cài đặt VNeID trên điện thoại cá nhân và thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại của mình.

Bình dân học vụ số thời 4.0
Bình dân học vụ số thời 4.0

VOV.VN - Ở vùng phum sóc, đã có một cuộc chuyển mình thầm lặng, đó là những buổi “cà phê số”, những lớp tập huấn “cầm tay chỉ việc”, đoàn thanh niên đến từng nhà hướng dẫn người bà con cài app, đăng ký dịch vụ công… với quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau – để chuyển đổi số thật sự vì dân, do dân và gần dân.

Bình dân học vụ số thời 4.0

Bình dân học vụ số thời 4.0

VOV.VN - Ở vùng phum sóc, đã có một cuộc chuyển mình thầm lặng, đó là những buổi “cà phê số”, những lớp tập huấn “cầm tay chỉ việc”, đoàn thanh niên đến từng nhà hướng dẫn người bà con cài app, đăng ký dịch vụ công… với quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau – để chuyển đổi số thật sự vì dân, do dân và gần dân.