TPHCM thực hiện "mục tiêu kép +1", đảm bảo nguyên tắc chống dịch an toàn trên hết

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM chiều 2/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu đặt nguyên tắc chống dịch an toàn trên hết, nhưng đồng thời phải thực hiện “mục tiêu kép +1”.

Chia giải pháp thành hai giai đoạn

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, tỉnh Gia Lai có nhiều ca mắc Covid-19, trong khi đó, mỗi ngày có từ 40 – 50 chuyến xe khách đi lại giữa tỉnh này và TPHCM. Cơ quan chức năng cần có phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, nếu đặt ra tình huống TPHCM cấm đường thì khi đó hành khách sẽ đi vòng đường từ Đắk Lắk, Kon Tum xuống, như vậy thì còn ảnh hưởng nặng hơn.

“Lúc đó, chúng ta đang chủ quan là không có chuyến xe từ Gia Lai xuống nhưng thực tế là xe buộc phải đi vòng qua một số địa phương lân cận. Vì thế, theo tôi là không cấm nhưng phải có biện pháp kiểm soát thật chặt chẽ những xe từ Gia Lai xuống”, ông Trần Lưu Quang cho hay.

Theo ông Quang, tinh thần chung là TPHCM phải chống dịch quyết liệt hơn các địa phương khác. Có thể chia giải pháp thành hai giai đoạn: một là từ nay đến kết thúc kỳ nghỉ Tết, thứ hai là sau Tết. Giai đoạn đầu là người lao động từ TPHCM về quê, tâm lý cởi mở hơn. Giai đoạn sau là người lao động trở lại TPHCM, đây là lúc nguy cơ lây nghiễm dịch bệnh cao hơn. Do đó, chia làm hai giai đoạn để có giải pháp hợp lý và sát thực tiễn hơn.

Thực hiện “mục tiêu kép +1”

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, thành phố đảm bảo chống dịch với nguyên tắc an toàn là trên hết, đồng thời thực hiện “mục tiêu kép +1”. Đó là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa triển khai sản xuất kinh doanh, đồng thời cộng thêm việc đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết, chăm lo các chính sách xã hội. Về các hoạt động lễ hội, chương trình nào không đảm bảo an toàn thì không tổ chức, không có ngoại lệ.

Tăng cường các hoạt động phòng chống dịch theo hướng theo dõi sát, phát hiện sớm, điều tra truy vết ngay lập tức, xét nghiệm nhanh, khoanh vùng dứt khoát. Tất cả để đi đến việc kiểm soát chắc chắn hơn. Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu bám sát tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Dịch bệnh vẫn thông qua con người cụ thể, không phân biệt thành phần, đẳng cấp. Do đó, không được chủ quan ai lây bệnh, ai không lây bệnh. Phòng chống dịch tốt nhất vẫn là từng người dân, từng cán bộ cụ thể.

Để thực hiện yêu cầu trên, ông Nguyễn Văn Nên lưu ý: “Công tác tuyên truyền phải mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa, rộng hơn nữa, kịp thời hơn nữa, cụ thể và rõ ràng hơn nữa để mọi người biết, ý thức và tham gia thực hiện. Qua kiểm tra, một số chủ trương của thành phố vẫn có người dân chưa có điều kiện biết được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn sinh viên nghèo được hỗ trợ ở lại TP HCM đón Tết vì dịch Covid-19
Hàng nghìn sinh viên nghèo được hỗ trợ ở lại TP HCM đón Tết vì dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (2/2), nằm trong chương trình chăm lo cho hàng nghìn sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết, TPHCM đã tổ chức Chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà”.

Hàng nghìn sinh viên nghèo được hỗ trợ ở lại TP HCM đón Tết vì dịch Covid-19

Hàng nghìn sinh viên nghèo được hỗ trợ ở lại TP HCM đón Tết vì dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (2/2), nằm trong chương trình chăm lo cho hàng nghìn sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết, TPHCM đã tổ chức Chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà”.

Quyết liệt chống Covid-19 nhưng TP HCM không "ngăn sông, cấm chợ"
Quyết liệt chống Covid-19 nhưng TP HCM không "ngăn sông, cấm chợ"

VOV.VN - TPHCM quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh từ Trung ương, xử lý các trường hợp vi phạm nhưng không “ngăn sông, cấm chợ”.

Quyết liệt chống Covid-19 nhưng TP HCM không "ngăn sông, cấm chợ"

Quyết liệt chống Covid-19 nhưng TP HCM không "ngăn sông, cấm chợ"

VOV.VN - TPHCM quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh từ Trung ương, xử lý các trường hợp vi phạm nhưng không “ngăn sông, cấm chợ”.

Gần 4.000 vé xe miễn phí cho sinh viên ở TP HCM về quê đón Tết
Gần 4.000 vé xe miễn phí cho sinh viên ở TP HCM về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng nay (2/2), gần 4.000 sinh viên khó khăn đã được hỗ trợ vé xe miễn phí để về quê đón Tết trong Chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy năm 2021”.

Gần 4.000 vé xe miễn phí cho sinh viên ở TP HCM về quê đón Tết

Gần 4.000 vé xe miễn phí cho sinh viên ở TP HCM về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng nay (2/2), gần 4.000 sinh viên khó khăn đã được hỗ trợ vé xe miễn phí để về quê đón Tết trong Chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy năm 2021”.